Hiện tại, máy bay Il-80 được sử dụng làm trung tâm chỉ huy trên không cho các quan chức Nga, trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Tuy nhiên, nguồn tin của TASS cho biết, dự kiến máy bay này của Nga sẽ được thay thế trên cơ sở một chiếc Il-96-400M. Loại máy bay mới cho phép tăng đáng kể thời gian thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không và mở rộng bán kính chỉ huy quân đội.

Máy bay trung tâm chỉ huy trên không ở Hoa Kỳ được đặt biệt danh là máy bay “Ngày tận thế”, vì chúng được thiết kế để sử dụng trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân hoặc một thảm họa lớn phá hủy cơ sở hạ tầng chỉ huy trên mặt đất.

leftcenterrightdel
Máy bay Il-80 hiện đang được Nga sử dụng làm trung tâm chỉ huy trên không cho các quan chức Nga, trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, thường được gọi với biệt danh máy bay Ngày tận thế. Ảnh: Artem Katranzhi/Konflikty.

Các máy bay phản lực nổi tiếng nhất của lớp này là E-4B do Mỹ sản xuất, dựa trên Boeing 747 và Il-80 của Nga, dựa trên máy bay chở khách Il-86. Theo các nguồn tin mở, lực lượng vũ trang Nga hiện có 4 máy bay như vậy đang được biên chế.

Theo các nguồn mở, Il-96-400M là phiên bản chở khách của máy bay chở hàng Il-96-400T, được phát triển từ năm 2017, dài gần 64 m, cao 15, 7 m, sải cánh 60,1 m, đường kính thân 6.08 m, trang bị 4 động cơ phản lực PS-90A1, trọng lượng cất cánh tối đa 270 tấn, tải trọng tối đa 92 tấn, tầm bay tối đa 5.000 km.

leftcenterrightdel
Mẫu máy bay Ngày tận thế mới của Nga sẽ được phát triển trên cơ sở máy bay khách Il-96-400M. Ảnh: Vladimir Gerdo/TASS. 

Đến tháng 1/2020, khung máy bay thử nghiệm đầu tiên đang trong quá trình lắp ráp cuối cùng và cánh và thân máy bay được ghép nối, sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020 trước chuyến bay đầu tiên vào năm 2021.

Trước đó vào cuối tháng 5/2019, Sputnik dẫn thông tin từ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko, cho biết, công việc thiết kế thử nghiệm hiện đại hóa trung tâm chỉ huy trên không thế hệ thứ 2, trên cơ sở máy bay Il-80 và Il-82 đã hoàn thành; và, việc phát triển máy bay Ngày tận thế, thế hệ thứ 3, trên cơ sở Il-96-400 đang được thực hiện.

Huy Anh