Ngày 29/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

“Các phương tiện truyền thông đang đồn đoán về thỏa thuận sắp tới giữa Iran và Mỹ. Tôi không chắc rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận.”, ông Araghchi nói, phản ứng với những đồn đoán của giới truyền thông nói rằng, một thỏa thuận sắp được ký kết giữa giữa Iran và Mỹ.

Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh, Tehran chân thành muốn có một giải pháp ngoại giao phục vụ lợi ích của tất cả các bên. Tuy nhiên, để đạt được điều đó đòi hỏi một thỏa thuận sẽ phải dỡ bỏ hoàn toàn mọi lệnh trừng phạt và công nhận các quyền của Iran, bao gồm cả quyền làm giàu uranium, điều mà Mỹ không mong muốn.

leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: IRNA.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng phải bao gồm cam kết chắc chắn từ Iran về việc ngừng làm giàu uranium, mà Washington coi là con đường tiềm tàng để Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Iran liên tục phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự. Iran bác bỏ yêu cầu của Washington, gọi đó là sự xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Trước đó, ngày 28/5, nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoãn mọi cuộc tấn công vào Iran để chính quyền của ông có thêm thời gian thúc đẩy một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran, mà theo mô tả của ông Trump là đang có tiến triển tốt.

Ông Trump nói, ông đã chuyển lời tới ông Netanyahu rằng, một cuộc tấn công hiện thời “sẽ không phù hợp bởi chúng ta đang tiến rất gần với một giải pháp”.

leftcenterrightdel
 Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: GE/ndtv.

Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Iran có thể sẽ cho phép các thanh tra của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đến thăm các cơ sở làm giàu uranium, nếu đạt được đồng thuận với Washington.

Trước đó, các quan chức cấp cao Mỹ cho biết, họ có thông tin tình báo tin cậy cho thấy Israel có dấu hiệu chuẩn bị tấn công cơ sở hạt nhân của Iran.

Iran và Mỹ, với vai trò trung gian của Oman, đã tổ chức 5 vòng đàm phán gián tiếp về hồ sơ hạt nhân của Iran.

Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra tại Rome vào ngày 23/5.

leftcenterrightdel
 Tên lửa mới vừa được Iran công bố có thể vượt qua các hệ thống phòng không đối phương. Ảnh: Fars/AP.

Ngoại trưởng Araghchi đã công bố các cơ chế do Oman đề xuất có thể giúp loại bỏ các trở ngại để đạt được tiến triển trong cuộc đàm phán.

Trong khi đó, mâu thuẫn giữa các bên đã gia tăng trước vòng đàm phán thứ 5, khi Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ làm giàu uranium, điều mà Iran bác bỏ.

Tehran tuyên bố rằng, các bên sẽ không thể đạt được thỏa thuận nếu Mỹ khăng khăng yêu cầu Tehran từ bỏ công nghệ làm giàu uranium.

Đồng thời, Iran thừa nhận khả năng giảm mức độ làm giàu uranium và sẵn sàng cho phép kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động hạt nhân của mình để chứng minh bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của nước này.

Văn Phong/IRNA, Sputnik, Aljazeera