Mỹ đã nhận được thông tin tình báo về khả năng Israel chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, các quan chức Mỹ cho biết.
“Mỹ đã có được thông tin tình báo mới cho thấy Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền của Tổng thống Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.”, nguồn tin cho nói, cho biết, vẫn chưa rõ liệu giới lãnh đạo Israel đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc tấn công hay chưa, song rõ ràng, hành động của Tel Aviv sẽ dựa trên đánh giá của họ về các cuộc đàm phán của Washington với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.
    |
 |
Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei nói, làm giàu uranium là quyền không bàn cãi của nước này. Ảnh: Tasnim. |
Theo một nguồn tin, khả năng xảy ra kịch bản một cuộc tấn công gia tăng đáng kể trong những tháng gần đây.
Một nguồn tin từ Israel nói rằng, Israel sẽ chuẩn bị thực hiện hành động quân sự độc lập chống lại Iran, nếu Mỹ ký kết với Iran một thỏa thuận hạt nhân mà Israel coi là “tồi tệ”.
Các quan chức Mỹ cảnh báo, một cuộc tấn công sẽ là một sự bội ước trơ tráo với Tổng thống Donald Trump khi Washinton chưa sẵn sàng cho một động thái như vậy; đồng thời nó có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn ở Trung Đông, điều mà Nhà Trắng đã cố tránh kể từ khi cuộc chiến ở Gaza từ tháng 10/2023 đã làm “nóng” khu vực.
    |
 |
Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: GE/NDTV. |
Nguồn tin tình báo cho biết, những lo ngại gia tăng không chỉ xuất phát từ các thông điệp công khai từ các quan chức cấp cao của Israel nói rằng, Tel Aviv đang cân nhắc một động thái như vậy, mà còn từ các diễn biến quân sự mà Mỹ đã quan sát thấy.
Tuy thế cũng có đánh giá rằng, những dấu hiệu như vậy cũng có thể chỉ là “đòn gió”, khi Israel đang cố gắng gây sức ép buộc Iran từ bỏ các nguyên tắc chính của chương trình hạt nhân.
    |
 |
Iran triển khai các hệ thống phòng không tối tân bảo vệ cơ sở hạt nhân Natanz. Ảnh: Hossein Zohrevand. |
Trước đó, ngày 19/4, nguồn tin từ giới chức cấp cao Israel nói rằng, không loại trừ khả năng nước này tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong thời gian tới, bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng, Washington hiện chưa sẵn sàng ủng hộ bước đi này.
Trong khi đó, giới chức cấp cao Iran, bao gồm Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo- Đại Giáo chủ Ayatollah Seyed Ali Khamenei, tỏ ra không nhượng bộ về lập trường, tuyên bố rõ rằng, việc làm giàu uranium là quyền không bàn cãi của nước này.
    |
 |
Iran phóng một vũ khí tự hành mới gia nhập hệ thống phòng không, trong cuộc tập trận bảo vệ cơ sở hạt nhân Natanz. Ảnh: Mehr. |
“Lãnh tụ Khamenei cũng cảnh báo phía Mỹ rằng, việc Washington nói sẽ không cho phép Iran làm giàu uranium là hoàn toàn vô nghĩa. Chúng tôi không chờ sự cho phép của bất kỳ ai. Cộng hòa Hồi giáo có một số chính sách nhất định và sẽ theo đuổi chúng.”, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Đại Giáo chủ Khamenei.
Ngày 20/5, hãng thông tấn Tasnim của Iran đã bác bỏ các thông tin báo chí trích dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, Esmaeil Baqaei, nói rằng, các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Iran và Mỹ đã bị hủy bỏ.
    |
 |
Ngày 4/5, Iran tiết lộ tên lửa đạn đạo mới Qassem Basir “miễn nhiễm” với phòng không. Ảnh: Fars. |
Tasnim nói, đã tiến hành xác minh và khẳng định ông Baqaei không đưa ra bất kỳ bình luận mới nào về các cuộc đàm phán và những tin tức nói các cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ là hoàn toàn bịa đặt.
Ngày 18/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, thời gian và địa điểm của vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Iran và Mỹ đã được xác định và sẽ sớm được công bố.
Iran và Mỹ đã tổ chức 4 vòng đàm phán kể từ ngày 12/4, do Oman làm trung gian, với mục đích đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nước này.