Giới chức y tế tỉnh Mie, miền Tây Nhật Bản cho biết, một cụ ông ngoài 70 tuổi là hành khách trên du thuyền Diamond Princess đã cho kết quả xét nghiệm dương tính lại với Covid-19, mặc dù trước đó đã được điều trị khỏi bệnh.

Bệnh nhân cho kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 14/2 khi đang ở trên du thuyền.

Cụ ông xuất viện tại Tokyo vào ngày 2/3, sau khi được xác nhận âm tính. Sau đó, ông trở về nhà tại tỉnh Mie bằng phương tiện giao thông công cộng.

leftcenterrightdel
Cụ ông là hành khách trên tàu Diamond Princess được xác định dương tính trở lại vào ngày 14/3, sau khi khỏi bệnh, xuất viện về nhà ngày 2/3. Ảnh: NHK.

Tuy nhiên, hôm thứ Năm, 12/3, cụ ông bắt đầu cảm thấy khó chịu và sốt 39 độ. Hôm thứ Sáu, 13/3, ông tới bệnh viện, và hôm thứ Bảy, 14/3, được xác nhận tái nhiễm Covid-19.

Về diễn biến dịch Covid-19 tại Nhật Bản, theo Bộ Y tế nước này, tính đến 20h Chủ Nhật, 15/3, số ca nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản ở mức 803 ca, tăng 106 ca so với hai ngày trước đó.

Con số trên chưa bao gồm 697 ca là hành khách trên du thuyền Diamond Princess và 14 ca là những người từ Trung Quốc về Nhật trên các chuyến bay thuê bao.

Có 31 ca đã tử vong, trong đó 24 ca là những người nhiễm ở Nhật Bản và 7 ca là những người từ du thuyền.

PV (Tổng hợp).