Các bác sĩ tại một bệnh viện thuộc tỉnh Yamanashi ở phía Tây Tokyo, Nhật Bản cho biết, Covid-19 đã khiến một bệnh nhân nam ngoài 20 tuổi bị viêm màng não.

Anh bị sốt hôm 27/2 và đi khám tại một số cơ sở y tế khác nhau vào các ngày 28/2 và ngày 2/3 nhưng không được xét nghiệm Covid-19.

Hôm thứ Sáu, 6/3, anh được phát hiện bất tỉnh tại nhà và được đưa đến bệnh viện, sau đó cho kết quả dương tính với Covid-19.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực với các triệu chứng sốt, viêm phổi và viêm màng não.

Các bác sỹ tại bệnh viện cho biết Covid-19 gây viêm màng não là trường hợp vô cùng hiếm.

leftcenterrightdel
Trước tình trạng dịch Covid-19 lây lan, Nhật Bản đã tăng cường trang thiết bị y tế, nâng năng lực xét nghiệm của nước này từ 4.200 ca/ngày lên 7.000 ca/ngày. Ảnh: NHK.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản tăng lên 456 ca tính tới 8 giờ tối Chủ Nhật, 8/3, chưa bao gồm  696 ca nhiễm bệnh ở trên du thuyền Diamond Princess và 14 ca được xác nhận trong số những người trở về từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trên các chuyến bay thuê bao.

14 trường hợp đã tử vong, trong đó có 7 người ở trên du thuyền Diamond Princess.

Hokkaido là tỉnh có số ca nhiễm bệnh nhiều nhất, với 101 ca. Tiếp theo đó là tỉnh Aichi 70 ca, Tokyo có 64 ca, Kanagawa và Osaka mỗi tỉnh có 41 ca.

11 nhân viên bộ y tế và nhân viên kiểm dịch cũng đã nhiễm bệnh.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, tính đến thứ Bảy, 7/3, có 61 bệnh nhân ở trong tình trạng nghiêm trọng, phải dùng máy thở hoặc đang được điều trị tại khoa chăm sóc tích cực ở các bệnh viện. Trong số này, 31 người đã ở trên du thuyền Diamond Princess.

Trước tình trạng dịch Covid-19 lây lan, Nhật Bản đã tăng cường trang thiết bị y tế. Theo Bộ trưởng y tế Nhật Bản Kato Katsunobu, năng lực xét nghiệm của nước này đã tăng từ 4.200 ca/ngày lên 6.200 ca/ngày tính tới thứ Năm, 5/3 và có thể đạt mức 7.000 ca/ngày trong những ngày tới.

PV- Theo NHK.