Phong tỏa tuyến đường biển huyết mạch!

Ngày 22/6, Quốc hội Iran đã quyết định đóng eo biển Hormuz sau khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này.

Eo biển Hormuz nối Vịnh Ba Tư với Biển Oman và Biển Ả Rập, phía bắc Đại Tây Dương.

Lãnh thổ Iran nằm gần như hoàn toàn bờ bắc của Vịnh Ba Tư và Biển Oman, đồng thời án ngữ phần phía bắc eo biển Hormuz.

Eo biển này có tầm quan trọng chiến lược trong thương mại thế giới, nơi khoảng 21% lượng dầu mỏ thế giới, tức khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày và hơn 30% khí đốt tự nhiên hóa lỏng đi qua.

Đây là lối ra chính cho các nhà sản xuất dầu khí Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Iraq.

leftcenterrightdel
 Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng, nơi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng thế giới đi qua. Nguồn: GM.

Thỏa thuận ký kết ngày 1/1/1975, căn cứ theo tinh thần Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), đã trao cho Oman và Iran quyền cùng giám sát tự do lưu thông trên eo biển. Nhưng hai quốc gia này đều có khả năng phong tỏa tuyến đường huyết mạch tại khu vực tập trung các nguồn tài nguyên dầu lửa thế giới.

Chuyên gia về năng lượng Francis Perrin- Giám đốc nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS nhìn nhận, quyết định đóng cửa eo biển Ormuz chẳng khác gì với việc Teheran sử dụng vũ khí nguyên tử.

Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải hối hận!

Ngày 22/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố, Mỹ nên chờ đợi phản ứng khiến họ phải hối hận vì đã tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

“Hành động xâm lược ngày hôm nay của Mỹ mang đến cho Iran cơ hội, trong khuôn khổ quyền tự vệ hợp pháp của mình, để sử dụng các lựa chọn vượt ra ngoài sự hiểu biết và tính toán của kẻ xâm lược. Những kẻ đã gây hấn trên lãnh thổ Iran nên mong đợi một phản ứng khiến họ phải hối hận.”, tuyên bố nói.

leftcenterrightdel
 Cuộc tấn công của Mỹ vào một cơ sở hạt nhân của Iran rạng sáng ngày 22/6. Nguồn: RajYadav.
leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố, Mỹ sẽ phải hối hận vì đã tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này. Ảnh: Mostafa Tehrani/Tasnim.

IRGC cũng lưu ý, số lượng, vị trí và diện tích các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông không phải là điểm mạnh, mà chỉ làm tăng thêm sự dễ bị tổn thương của họ.

Tuyên bố cũng cho biết, IRGC sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu quan trọng ở Israel.

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo bên lề cuộc họp của Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả của các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời nhấn mạnh quyền tự vệ của Iran theo Hiến chương Liên hợp quốc; nói rằng, Tehran có quyền thực hiện một loạt các lựa chọn để đáp trả.

Ông Araqchi lưu ý, Iran sẽ không bao giờ thỏa hiệp về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mình; tuyên bố, chỉ khi các hành động xâm lược chống lại Iran dừng lại thì Tehran mới quyết định nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao.

leftcenterrightdel
 Bom xuyên boong ke hạng nặng GBU-57 được Mỹ lần đầu tiên sử dụng trong chiến dịch tấn công Iran/ USAF.

Rạng sáng ngày 22/6, giờ Tehran, Mỹ đã huy động máy bay tàng hình tầm xa B-2, sử dụng bom phá boong ke GBU-57, tấn công 3 cơ sở hạt  nhân then chốt của Iran.

Đại tướng Không quân Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tiết lộ, khoảng 75 vũ khí dẫn đường chính xác đã được sử dụng trong cuộc tấn công đồng loạt, bao gồm 14 quả bom xuyên boongke hạng nặng GBU-57.

Sau cuộc tấn công, Tổng thống Mỹ Donal Trump cũng như người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth tuyên bố, chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy.

“Theo chỉ thị của Tổng thống Trump, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công vào ba địa điểm hạt nhân ở Iran- Fordow, Natanz và Esfahan- với mục tiêu phá hủy hoặc làm suy yếu nghiêm trọng chương trình hạt nhân của Iran.. Đó là một hoạt động đáng kinh ngạc và tàn khốc. Tham vọng hạt nhân của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn.”, ông Hegseth cho biết tại một cuộc họp báo.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh bề mặt cơ sở hạt nhân ngầm kiên cố Fordow của Iran trước cuộc tấn công. Nguồn: MAXAR.
leftcenterrightdel
 Cơ sở hạt nhân Fordow sau cuộc tấn công. Nguồn: MAXAR,

Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), Behrouz Kamalvandi, cho biết, các cơ sở hạt nhân của nước này đã hứng chịu một số tổn thất, tuy nhiên không có thương vong nào được báo cáo, cũng không phát hiện thấy ô nhiễm phóng xạ hay bức xạ hạt nhân bên ngoài các địa điểm hạt nhân.

Cũng theo ông Kamalvandi, Iran đã lường trước được cuộc tấn công và đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng cho biết, không có sự gia tăng mức độ phóng xạ tại các cơ sở hạt nhân của Iran sau các cuộc oanh kích.

Iran phải.. làm hòa!

Trong cuộc họp báo hôm 22/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth nhấn mạnh, Mỹ không muốn chiến tranh với Iran, mặt khác đưa ra cảnh báo chống lại Tehran.

“Mỹ không muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng và quyết đoán nếu người dân, đối tác hoặc lợi ích của chúng tôi bị đe dọa.”, ông Hegseth tuyên bố, cảnh báo “Bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào của Iran nhắm vào Mỹ đều sẽ phải đối mặt với sức mạnh lớn hơn nhiều so với những gì chứng kiến sáng nay”.

leftcenterrightdel
 Cận cảnh một số vết tích tại Cơ sở hạt nhân Fordow sau cuộc tấn công của Mỹ. Nguồn: MAXAR.
leftcenterrightdel
 Ông Trump cảnh báo "còn rất nhiều mục tiêu" ở Iran. Ảnh cắt từ video, nguồn: @realDonaldTrump.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc lưu ý, cuộc tấn công của Mỹ chỉ nhằm phá hủy chương trình hạt nhân của Iran mà không nhằm vào binh lính hay người dân Iran.

“Nhiệm vụ này không phải và chưa từng nhằm thay đổi chế độ ở Iran.”, Hegseth nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran “phải ngay lập tức làm hòa”.

“Hoặc là sẽ có hòa bình, hoặc là Iran sẽ phải chịu một thảm họa còn lớn hơn rất nhiều so với những gì đã xảy ra trong tám ngày qua.”, ông Trum cảnh báo, nói rằng, vẫn còn rất nhiều mục tiêu khác ở Iran.

“Nhưng nếu hòa bình không đến nhanh, chúng tôi sẽ nhằm tới những mục tiêu còn lại với độ chính xác, tốc độ và kỹ năng cao.”, Tổng thống Mỹ nói.

Văn Phong/Tasnim, Mehr,Sputnik