    |
 |
| Ngoại trưởng Pakistan Shehbaz Sharif (thứ 2, phải) trong cuộc gặp Phái đoàn đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (thứ 2, trái) dẫn đầu và Ngoại trưởng Abbas Araghchi (trái) tại Burgenstock, Thụỵ Sĩ ngày 21/6/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN |
Ngày 22/6, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Pakistan thông báo đã đạt được những tiến triển đáng kể trong các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra giữa Mỹ và Iran, sau khi vòng đàm phán cấp cao đầu tiên tại Hội nghị Cấp cao Lake Lucerne ở Thụy Sĩ kết thúc.
Tuyên bố chung nêu rõ: “Tại Hội nghị Cấp cao Lake Lucerne, các cuộc thảo luận đã diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng. Những tiến triển đáng khích lệ đã đạt được, bao gồm việc thiết lập một cơ chế cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo”.
Các phái đoàn Mỹ và Iran đã tiến hành vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên kéo dài 100 phút tại Burgenstock.
Đây là cuộc gặp được chờ đợi từ lâu nhằm thảo luận các biện pháp thực hiện Bản Ghi nhớ Islamabad được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký ngày 17/6 theo hình thức từ xa.
Theo tuyên bố, các bên đã nhất trí thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát về mặt chính trị đối với tiến trình hòa giải.
Ủy ban này sẽ nhận các báo cáo định kỳ từ các trưởng đoàn đàm phán và giám sát các nhóm công tác chuyên trách về chương trình hạt nhân của Iran, các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt và các cơ chế giải quyết tranh chấp nhằm bảo đảm việc thực hiện hiệu quả Bản Ghi nhớ Islamabad.
Tuyên bố chung cho biết: “Ủy ban Cấp cao đã thống nhất một lộ trình hướng tới việc đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, tạo nền tảng cho việc ngay lập tức khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo”.
Theo tuyên bố chung, “ngoài ra, một đường dây liên lạc giữa các bên đã được thiết lập trong thời hạn được nêu tại Điều 5 của Bản Ghi nhớ Islamabad nhằm tránh các sự cố và hiểu lầm, với mục tiêu bảo đảm hoạt động đi lại an toàn của các tàu thương mại qua eo biển Hormuz”.
Các bên cũng nhất trí thành lập một cơ chế điều phối ngăn ngừa xung đột giữa các bên liên quan và Liban, dưới sự hỗ trợ của các nước trung gian, nhằm bảo đảm việc tuân thủ thỏa thuận chấm dứt các hoạt động quân sự tại Liban.
Tuyên bố cho biết thêm: “Từ nay cho đến hết tuần, các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục được tiến hành tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock đối với tất cả các vấn đề liên quan”.
Các bên trung gian khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực “ở mức cao nhất có thể” để bảo đảm các cuộc đàm phán được tiến hành trong một “bầu không khí mang tính xây dựng”, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận cuối cùng.
Bày tỏ sự đánh giá cao “chân thành” đối với Mỹ và Iran vì cam kết tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao và giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, Pakistan và Qatar cũng “hoan nghênh các quốc gia anh em và hữu nghị vì sự ủng hộ liên tục cũng như những đóng góp quý báu của họ đối với tiến trình đàm phán đang diễn ra”.
Theo hãng thông tấn Anadolu, Qatar thông báo các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đã bắt đầu tại Thụy Sĩ với sự tham gia của các nhà trung gian Qatar và Pakistan nhằm thảo luận việc thực hiện các điều khoản của một thỏa thuận tạm thời giữa hai bên.
Các phái đoàn Mỹ và Iran đã tới Thụy Sĩ từ sớm để tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ Islamabad được ký điện tử hôm 17/6 nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng ở Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz.
Các cuộc đàm phán tại Burgenstock do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu, trong khi phía Iran có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi tham gia, dưới sự trung gian của Pakistan.