Ngày 8/10, thông cáo của Ủy ban Nobel Na Uy cho biết, ủy ban này đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2021 cho các nhà báo Maria Ressa (SN 1963), Philippines và Dmitry Muratov (SN 1961), Nga, vì những nỗ lực 'bảo vệ quyền tự do ngôn luận' ở quốc gia của họ.

leftcenterrightdel
Hai nhà báo Maria Ressa và Dmitry Muratov, minh họa của Niklas Elmehed. 

Trong khi công bố giải thưởng danh giá nhất thế giới, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, Berit Reiss-Andersen, nhấn mạnh, Ressa và Muratov được vinh danh "vì những nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận, vốn là điều kiện tiên quyết cho dân chủ và hòa bình lâu dài".

Giải thưởng năm ngoái thuộc về Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), vì những nỗ lực chống nạn đói và mất an ninh lương thực trên toàn cầu.

Huy Anh/Timesnow, nobelprize