Vào cuối buổi Tiếp kiến chung ngày 27/8, một lần nữa Đức Giáo hoàng Lêô đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Thánh địa Jerusalem, mở cửa cứu trợ vào Dải Gaza, trả tự do cho con tin và tôn trọng luật nhân đạo.
“Hôm nay, tôi một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi cả hai bên liên quan và cộng đồng quốc tế hãy chấm dứt xung đột tại Thánh địa, nơi đã gây ra biết bao nỗi kinh hoàng, tàn phá và chết chóc.”, Đức Giáo hoàng nói.
    |
 |
Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại buổi Tiếp kiến chung ngày 27/8. Nguồn: Vatican Media. |
Giáo hoàng Lêô cũng kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin, một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, tạo điều kiện an toàn cho việc tiếp cận viện trợ nhân đạo, tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ thường dân và lệnh cấm trừng phạt tập thể, sử dụng vũ lực bừa bãi và cưỡng bức di dời dân chúng.
Ông bày tỏ sự đồng tình với Tuyên bố chung của các Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp và Latinh tại Jerusalem, trong việc kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực này, chấm dứt chiến tranh và ưu tiên cho lợi ích chung của tất cả mọi người.
    |
 |
Ngày 27/8, LHQ cảnh báo, hơn nửa triệu người ở Gaza đang đối mặt với nạn đói và sẽ tăng lên 640.000 người vào cuối tháng 9 với 132.000 trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính. Nguồn: Abdulhakeem Abu Riash/ AA. |
Trước đó, vào ngày Quốc khánh của Ukraine 24/8, Đức Giáo hoàng Lêô đã gửi một sứ điệp cho Tổng thống Volodymyr Zelensky, bày tỏ chia sẻ với nỗi đau khổ, mất mát của dân tộc Ukraine vì chiến tranh.
Ông cũng cầu nguyện và kêu gọi tinh thần thiện chí để không còn tiếng súng, nhường chỗ cho đối thoại và mở ra con đường hòa bình vì lợi ích của mọi người.
    |
 |
Cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua ở Gaza đã khiến ít nhất hơn 62.000 người Palestine thiệt mạng. Ảnh: Ahmed al arini. |
Sứ điệp của Đức Giáo hoàng đã được Tổng thống Zelensky công bố trong một bài đăng trên trang cá nhân.
Ông viết: “Tôi chân thành cảm ơn Đức Giáo hoàng vì những lời sâu sắc, lời cầu nguyện và sự quan tâm của ngài dành cho dân tộc Ukraine giữa một cuộc chiến tàn khốc”.
    |
 |
Phụ nữ và trẻ em là nạn nhân chính của cuộc chiến. Nguồn: Timesofgaza. |
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng, mọi niềm hy vọng và nỗ lực của đất nước đều hướng tới việc đạt được nền hòa bình mong chờ từ lâu, để điều thiện, sự thật và công lý được chiến thắng.