Hải quân Nga đã đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân mới mang tên lửa đạn đạo Knyaz Pozharsky (Công tước Pozharsky), trong một lễ thượng cờ diễn ra hôm 24/7 tại thành phố Severodvinsk, một trung tâm đóng tàu lớn của Nga ở tỉnh Arkhangelsk Oblast.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp tham dự sự kiện tại hiện trường.

Tàu ngầm tấn công Công tước Pozharsky là tàu ngầm thứ 8 của Nga thuộc lớp Borey được hạ thủy và là tàu thứ 5 trong phiên bản Borei-A, theo ông Putin là lực lượng nòng cốt của lực lượng hạt nhân chiến lược hải quân Nga. 

leftcenterrightdel
 Tàu ngầm hạt nhân mới mang tên lửa đạn đạo Knyaz Pozharsky (Công tước Pozharsky) của Nga. Nguồn: Kremlin.ru
leftcenterrightdel
 Tàu ngầm Knyaz Pozharsky có lượng choán nước 24.000 tấn. Nguồn: Kremlin.ru

Con tàu khổng lồ 24.000 tấn này có thể mang theo tới 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Bulava (RSM-56), với tầm bắn hơn 9.000 km, mỗi tên lửa có khả năng phóng tới 10 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có sức công phá 150 kiloton, vào các mục tiêu độc lập.

Khả năng của lớp tàu này được nói khác xa so với các tàu ngầm chiến lược thời Chiến tranh Lạnh mà Hải quân Liên Xô từng sở hữu, và việc đưa chúng vào trang bị cho Hải quân đã củng cố đáng kể nhánh thứ hai trong bộ ba hạt nhân của Nga.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân Knyaz Pozharsky tại Severodvinsk. Nguồn: Kremlin.ru
leftcenterrightdel
 Nhóm quân nhân tại lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa Knyaz Pozharsky. Nguồn: Kremlin.ru

Tàu ngầm lớp Borey-A đầu tiên đã được đưa vào biên chế Hải quân Nga hồi tháng 5/2020. Phiên bản nâng cấp được cải thiện đáng kể khả năng tàng hình, trong khi có khả năng mang theo 16 ICBM, so với 12 ICBM ở phiên bản cơ bản.

Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch đóng 14 tàu ngầm lớp Borey, trong đó 8 chiếc đã được đóng và 3 chiếc nữa đang được phát triển.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Putin chụp hình chung với thủy thủ đoàn tàu ngầm Knyaz Pozharsky
leftcenterrightdel
 Hải quân dự kiến sẽ tiếp nhận thêm 6 tàu ngầm hạt nhân vào năm 2030.  Nguồn: Kremlin.ru

Theo truyền thông Nga, tất cả các tàu ngầm hạt nhân của Nga đều thuộc Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương, trong đó tàu Công tước Pozharsky được được biên chế cho Hạm đội Phương Bắc. Tàu ngầm này được điều động để tuần tra vùng biển Bắc Cực và Đại Tây Dương.

Tại Lễ thượng cờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Hải quân sẽ tiếp nhận thêm 6 tàu ngầm hạt nhân vào năm 2030, bao gồm 2 tàu ngầm lớp Borey-A được thiết kế đặc biệt cho các nhiệm vụ chiến đấu của Hạm đội Phương Bắc, cũng như các tàu ngầm tấn công lớp Yasen.

Văn Phong/Sputnik