Ngày 3/3, Sputnik dẫn thông tin từ Hạm đội Thái Bình Dương Nga cho biết, tàu ngầm diesel-điện Petropavlovsk-Kamchatsky của nước này đã bắn một tên lửa hành trình Kalibr, không mang đầu đạn, từ biển Nhật Bản vào một mục tiêu trên mặt đất trong quá trình huấn luyện chiến đấu.

leftcenterrightdel
 Tàu ngầm Hải quân Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr từ biển Nhật Bản. Nguồn: BQP Nga.

“Theo kế hoạch huấn luyện chiến đấu, thủy thủ đoàn của tàu ngầm diesel-điện Petropavlovsk-Kamchatsky thuộc Hạm đội Thái Bình Dương ở biển Nhật Bản đã phóng tổ hợp tên lửa hành trình Kalibr từ vị trí ngầm dưới nước. Tên lửa bắn vào một mục tiêu mô phỏng cứ điểm hỏa lực giả định của đối phương. Trước khi phóng tàu ngầm đã bí mật chiếm lĩnh khu vực khai hỏa chỉ định.”, Hạm đội Thái Bình Dương cho biết.

Tin tiết lộ, tên lửa Kalibr đúng thời điểm xác định đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định tại Trường huấn luyện chiến thuật Syurkum ở Vùng Khabarovsk, tầm bắn trên 1.000 km.

leftcenterrightdel
 Tàu ngầm diesel-điện Petropavlovsk-Kamchatsky của Hạm đội Thái Bình Dương, Nga. Nguồn: BQP Nga.

Đoạn video do Hạm đội Thái Bình Dương, Nga công bố cho thấy, sau khi được phóng từ vị trí ngầm dưới nước, tên lửa lao xuống đất tại Trường huấn luyện chiến thuật Syurkum, lệch khỏi trung tâm mục tiêu được đánh dấu bằng cờ vàng chỉ vài mét.

Thông tin lưu ý, khu vực bắn tên lửa đã bị phong tỏa bởi các phương tiện của Hạm đội Thái Bình Dương, Nga.

Văn Phong (theo truyền thông Nga)