Ngày 28/7, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố thông tin và hình ảnh về lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên, được gọi là “Ngày Chiến thắng”, được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng vào tối ngày 27/7.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi cuộc diễu binh, cùng với các phái đoàn từ Nga, do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu, và đại diện của Trung Quốc, do Ủy viên Bộ Chính trị Lý Hồng Trung dẫn đầu.

Cùng với màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa ấn tượng, cũng như sự xuất hiện của các binh chủng đươc trang bị hiện đại, tại buổi lễ, Triều Tiên đã giới thiệu nhiều khí tài quân sự và vũ khí khủng của nước này.

Đáng lưu ý, trong số các khí tài quân sự mới có sự xuất hiện của máy bay không người lái (UAV) trinh sát có hình dáng bên ngoài y hệt UAV trinh sát Global Hawk của Mỹ mà KCNA mô tả là UAV chiến lược mới do nước này phát triển, sẽ được trang bị cho lực lượng không quân.

Không có thông tin về UAV trinh sát chiến lược mới của Triều Tiên.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ diễu binh mừng "Ngày Chiến thắng" diễn ra đêm 27/7 tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng.

leftcenterrightdel
 Lễ diễu binh mừng "Ngày Chiến thắng" diễn ra đêm 27/7 trên quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng.Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 21 phát đại bác chào mừng lễ kỷ niệm "Ngày Chiến thắng". Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 Các phái đoàn Nga và Trung Quốc dự lễ diễu binh. Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi cuộc diễu binh, cùng với các phái đoàn từ Nga, do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu, và đại diện của Trung Quốc, do Ủy viên Bộ Chính trị Lý Hồng Trung dẫn đầu. Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 Màn pháo hoa chào mừng lễ diễu binh. Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 Màn ánh sáng trình diễn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 Nhiều khí tài quân sự và vũ khí khủng xuất hiện tại lễ diễu binh của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 Các binh chủng được trang bị hiện đại. Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 Tên lửa của Triều Tiên được tải trên phương tiện phóng 9 trục. Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 Tên lửa mới nhất của Triều Tiên, dường như là Hwasong-18, trên xe phóng 11 trục. Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 UAV trinh sát chiến lược mới của Triều Tiên có hình dạng bên ngoài y hệt UAV trinh sát Global Hawk của Mỹ. Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 Cận cảnh "bản sao" UAV trinh sát Global Hawk của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 UAV trinh sát chiến lược mới của Triều Tiên bay trình diễn trên bầu trời thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.

 

Văn Phong (theo KCNA)