leftcenterrightdel
Thế giới đang gồng mình chống chọi với dịch bệnh COVID-19 

Nước Mỹ là nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong. Cụ thể, tính đến nay có 559.968 người nhiễm và 22.036 người tử vong. Trong ngày, Mỹ ghi nhận thêm trên 2000 người chết vì nCoV.

Các chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo số bệnh nhân qua đời vì COVID-19 tại đây có thể lên đến 200.000 người vào mùa hè, nếu người dân không nghiêm túc thực hiện các biện pháp hạn chế dịch lây lan.

Nước có số ca nhiễm đứng thứ 2 là Tây Ban Nha, nước này có số ca nhiễm là 166.831 người và 17.209 người tử vong. Số ca nhiễm virus mới của Tây Ban Nha trong ngày 12/4 tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Số ca tử vong là 619 trường hợp và số ca nhiễm mới chỉ tăng lên 2,6% với 3.804 trường hợp. Với những bằng chứng là lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, áp dụng từ ngày 14/3 có hiệu quả, nhiều nhà máy và công trình đã chuẩn bị cho việc bắt đầu làm việc trở lại vào thứ hai, 13/4.

Nước Ý đứng thứ 3 về số ca nhiễm bệnh và đứng thứ 2 về số người chết do COVID-19. Đến nay, Ý có 156.363 người nhiễm và 19.899 ca tử vong.

Thứ 4 là nước Pháp tính đến nay, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 14.393 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Pháp là 132.591 trường hợp, nhiều thứ 3 châu Âu và thứ 4 thế giới. Bên cạnh 27.186 người đã khỏi bệnh và ra viện, Pháp ước tính hàng chục ngàn ca nhiễm virus khác đang phải tự cách ly và điều trị bệnh tại nhà.

Nước Đức đứng thứ 5 về số ca nhiễm với 127.854 trường hợp, trong đó có 60.300 người đã khỏi bệnh. Trong ngày, Đức ghi nhận thêm 140 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 3.011. 

Nước Anh đứng thứ 6 về số ca nhiễm bệnh với 84.279 người nhiễm và 10.612 người tử vong. Thủ tướng Anh, Boris Johnson bị nhiễm COVID-19 sau khi xuất viện đã cảm ơn y bác sĩ đã cứu mạng ông và ông cũng ca ngợi sự hy sinh của người dân Anh khi tuân thủ "sự khắc nghiệt" của lệnh phong tỏa mà ông công bố 3 tuần trước "một cách trung thực, kiên nhẫn, bằng suy nghĩ và sự quan tâm đến người khác cũng như bản thân mình". Ông cho hay biện pháp phong tỏa đã tạo thành "một lá chắn quanh tài sản quốc gia lớn nhất của đất nước này - Dịch vụ Y tế Quốc gia".

Trung Quốc là nước thứ 7 có số người nhiễm COVID-19 khi có 82.052 người nhiễm và 3.339 người tử vong. Trung Quốc là nơi xuất hiện bệnh dịch COVID-19 và là nước đứng đầu về số người nhiễm và người chết cách đây 2 tháng nhưng hiện nay, số người chết và nhiễm được giam nhanh do áp dụng những lệnh phong tỏa quyết liệt.

Thứ 8 là Iran với 71.686 người nhiễm và 4.474 người tử vong. Tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ với 56.956 người nhiễm và 1.198 người tử vong. Thứ 9 là Bỉ với 29.647 người nhiễm và 3.600 người tử vong. Tiếp đến là Hà Lan với 25.587 người nhiễm và 2.737 người tử vong.

Việt Nam hiện là nước thứ 108 thế giới về số người nhiễm khi có 262 người nhiễm COVID-19 và chưa có người tử vong.

Hoài Thu