leftcenterrightdel
Số người chết ở Mỹ do COVID-19 tăng nhanh 

Nước Mỹ đến nay đã ghi nhận 530.700 ca nhiễm COVID-19 và có 20.529 ca tử vong. Trong ngày, Mỹ ghi nhận thêm trên 2000 người chết vì nCoV. Trong khi, nước Ý có 152.271 người nhiễm COVID-19 và 19.468 người tử vong. Ngày  trước đó, Mỹ ít hơn Ý 154 người tử vong. Tuy nhiên, đến hôm nay, Mỹ tăng số người chết vượt Ý hơn 1000 người. Như vậy, chỉ trong vòng 24h nước Mỹ đã có con số người chết tăng chóng mặt và đứng đầu thế giới. Hiện Mỹ đứng đầu thế giới về số người chết và số người nhiễm do căn bệnh dịch COVID-19 này.

Các chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo số bệnh nhân qua đời vì COVID-19 tại đây có thể lên đến 200.000 người vào mùa hè, nếu người dân không nghiêm túc thực hiện các biện pháp hạn chế dịch lây lan.

Ngoài Mỹ và Ý, 208 quốc gia, vùng lãnh thổ đang phòng và chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Tại nước Trung Quốc, tính hết ngày 11/4, ghi nhận thêm 63 ca nhiễm. Trung Quốc đại lục có tổng cộng 82.052 người bệnh, trong đó có 3.339 người chết. Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán.

Châu Âu vẫn đang là châu lục bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất vì đại dịch COVID-19. Sau Ý, Tây Ban Nha là nước có số người chết cao nhất lên đến là 16.606 người, tiếp đến là những nước, Pháp, Anh, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan. Đây được xem là vùng dịch nghiêm trọng nhất thế giới khi có số người tử vong và số người chết lớn.

Châu Á vẫn ghi nhận Iran là nước có số người nhiễm và chết chỉ sau Trung Quốc. Số người nhiễm nước này lên đến 70.029 người và 4.357 người chết. Hàn Quốc số người nhiễm lên đến 10.743 người và 208 người tử vong.

Hiện thế giới đang có 210 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm dịch bệnh COVID-19. Đã có tổng số ca nhiễm là 1.776.935 người, số người tử vong là 108.737, trong khi số ca được khỏi bệnh là 402.010.

Tại Việt Nam hiện có 258 ca nhiễm COVID-19, chưa có ca bệnh nào tử vong. Số lượng người được khỏi bệnh ở Việt Nam là 144 người và có 28 trường hợp nhiễm COVID-19 được xét nghiệm âm tính lần 1 và 2.

Hoài Thu