Máy bay chiến đấu không người lái Akinci của liên doanh Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine chuẩn bị thực hiện các chuyến bay thử nghiệm.”, Selçuk Bayraktar, chuyên gia công nghệ trưởng tại công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ nói trong một bài đăng trên Twitter.

Akinci thuộc về một lớp mới của máy bay chiến đấu không người lái (UAV) hạng nặng có sải cánh dài tới 20 m, được gắn hai động cơ máy bay AI-450 của Ukraina.

Nó có thể bay ở độ cao lên đến 12.000 m, và có thể hành trình liên 24 giờ. Máy bay không người lái có thể gắn đến 900 kg vũ khí bên ngoài và chở 450 kg khác trong các ngăn bên trong của nó.

leftcenterrightdel
Máy bay chiến đấu không người lái Akinci của liên doanh Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Nguồn: Military Coqnizance.

Vũ khí của Akinci bao gồm tên lửa dẫn đường và các loại bom bình thường chính xác khác nhau.
Máy bay không người lái đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/2019 và bay trong 16 phút sau khi cất cánh.

Trước đây, Akinci đã trải qua các bài kiểm tra mặt đất cuối cùng bao gồm các cuộc chạy nước rút ngắn trên đường băng.

Động cơ AI-450 đã được lắp đặt trên UAV trong tháng 8 năm ngoái, sau khi một thỏa thuận được ký kết để tạo ra một liên doanh để được đồng sở hữu bởi UkrSpecExport của Ukraine và Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đây đã có kế hoạch trang bị máy bay không người lái với các động cơ RD-222 turbo-diesel được phát triển bởi Tusas Engine Industries, nhưng dự án này đã được thay thế bởi hệ thống đẩy của Ukraina.

Huy Anh