Qua công tác nắm tình hình, lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một đường dây ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

leftcenterrightdel
 Lò Văn Chum cùng tang vật.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Khoảng 8h30', ngày 17/3/2021, tại bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Phòng phòng chống ma túy BCH Bộ đội biên phòng tỉnh và Đồn biên phòng Si Pa Phìn phá thành công chuyên án ĐB321p2, bắt quả tang đối tượng 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Lò Văn Văn (tên gọi khác Lò Văn Chum, SN 1974), quốc tịch Lào, trú tại huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, nước CHDCND Lào. Tang vật thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp, 1kg thuốc phiện, 1 súng tự chế, 1 dao nhọn cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Quá trình bắt giữ, đối tượng đã liều lĩnh dùng vũ khí chống trả lại lực lượng chức năng, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án./.

Trường Long