leftcenterrightdel
 Đối tượng Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh (từ trái qua phải).

Trước đó, vào khoảng 20h, ngày 7/6, tại thị tứ Đồng Gia (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng vàng Đức Nam.

Cụ thể, anh Nguyễn Đăng N. (SN 1977, hộ khẩu thường trú tại thị tứ Đồng Gia, hiện là Trưởng Công an xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành), đang trông tiệm vàng Đức Nam của gia đình thì có 2 đối tượng nam giới đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín, điều khiển xe môtô xông vào cửa hàng.

Tại đây, một đối tượng chĩa súng về phía anh N. đe dọa, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Anh N. đã hô hoán, chạy ra túm áo đối tượng đang lấy vàng nhưng bị bắn trúng 2 viên đạn, 1 viên vào dưới ngực trái, 1 viên vào đùi trái.

Sau đó, 2 đối tượng bỏ lại xe môtô, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh N. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng). Hiện sức khoẻ của anh N. đã ổn định.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, 2 đối tượng gây ra vụ việc đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Tiên Lãng, quê của 2 đối tượng.

Danh tính 2 đối tượng gồm: Lương Văn Đạt (sinh năm 1990, ở thôn An Trung, xã Tiên Cường) và Nguyễn Văn Doanh (sinh năm 1989, thôn Lâm Cao, xã Tự Cường), cùng huyện Tiên Lãng.

Lực lượng chức năng thu giữ một súng côn quay (trong súng có 5 viên đạn) và các đồ vật có liên quan.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khánh Quyên