leftcenterrightdel
 Công an TP Sóc Trăng cho biết sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Tăng Minh Phúc.

Theo đó, sau khi bị bắt, Phúc có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, cung cấp nhiều lời khai bất nhất, không rõ ràng. Đối tượng cũng không khai rõ lý do, động cơ gây án. Do đó, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can trên.

Như đã thông tin, trước đó vào khoảng 9h15’ ngày 26/1/2023 (mồng 5 Tết), Công an TP Sóc Trăng tiếp nhận tin báo về một đối tượng sử dụng vật có hình dạng giống như súng để đe dọa cướp tiệm vàng tại ngã tư đường Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh, phường 1, TP Sóc Trăng, cướp đi 1 sợi dây chuyền màu vàng.

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ trước đó. 

Theo lời kể của nhân chứng, khi vào tiệm vàng, Phúc hỏi mua một sợi dây chuyền. Sau khi chủ tiệm đưa sợi dây chuyền, Phúc rút một vật giống như súng uy hiếp những người xung quanh. Tiếp đó, đối tượng chạy ra ngoài định lên xe tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, nhân viên tiệm vàng bấm chuông báo động và sau đó Phúc bị người dân và Công an bắt giữ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tăng Minh Phúc để tiếp tục điều tra về tội “cướp tài sản” quy định tại Điều 168 BLHS.

Thanh Phong