Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang truy nã đối với Lê Tấn Dũng (tên thường gọi là Dũng Vui, SN 1989, trú tổ 23, trú Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Giết người” theo Điều 123 BLHS.

Dũng là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và giết người.

Theo cơ quan điều tra, tối ngày 19/7/2020, Tú cùng hai bạn nữ N.T.U (SN 1999, cùng quận Liên Chiểu), P.H.N (SN 1999, trú quận Hải Châu) và một số người bạn nữa đến quán Phố Đêm trên đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để ăn uống.

Một lúc sau, U. và N. đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cùng lúc này có anh Đoàn Đình Trung (SN 1983, trú quận Thanh Khê) và anh Trần Đăng Nhân (SN 1989, quê Hà Tĩnh) vừa đi chơi bida về ghé vào quán Phố Đêm để uống bia.

 Anh Trung ngồi vào bàn chờ còn anh Nhân đi vào nhà vệ sinh. Khi vào nhà vệ sinh, Nhân có đứng lên bồn cầu nhìn qua phòng vệ sinh nữ nơi N. đang đi vệ sinh thì U. nhìn thấy.

leftcenterrightdel
Đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Tấn Dũng (ảnh: CA cung cấp)

Lúc ra ngoài, U. kể lại cho những người bạn đi cùng nghe. Nghe vậy, Tú bực tức nên nói những người bạn của mình đi về trước, còn mình ở lại tính tiền. Lúc này, anh Lê Tấn Dũng (SN 1989, quận Thanh Khê) đến quán vào ngồi uống bia cùng với Tú.

Tú kể chuyện  bạn mình vừa bị nhìn lén trong nhà vệ sinh cho Dũng nghe. Sau đó, giữa Tú, Dũng, và anh Nhân có ném chai bia, ly bia về phía nhau nhưng không trúng ai. Tú tiếp tục tiến đến gây sự thì anh Nhân bỏ chạy về phía đường Lý Thái Tông.

Tú điều khiển máy đuổi theo về quán cà phê Rosy (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) của Dũng để lấy hung khí là 2 cây dao tự chế rồi 2 người tiếp tục điều khiển xe máy truy tìm anh Nhân.

Khi đến ngã tư đường Lý Thái Tông giao với đường Dũng Sĩ Thanh Khê, thấy anh Trung và anh Nhân đang ngồi hút thuốc trên vỉa hè.

Dũng và Tú nhảy xuống xe, Dũng cầm cây dao đuổi đánh anh Trung nhưng không đánh được. Còn Tú đuổi theo và chém một nhát trúng vùng đùi phải khiến anh Nhân ngã xuống. Chưa dừng lại bị cáo tiếp tục chém nhát thứ hai trúng bắp chân trái làm anh Nhân tử vong tại chỗ.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Đặng Anh Tú tại phiên tòa xét xử. (ảnh: TT)

Gây án xong, Tú và Dũng bỏ trốn. Còn anh Nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong từ trước đó do thương tích quá nặng, mất nhiều máu.

Được sự vận động của công an và gia đình, chiều ngày 20/7/2020, Tú ra đầu thú.

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Anh Tú và Lê Tấn Dũng về về tội "Giết người" theo Điều 123 BLHS

Chiều 11/3/2021, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Tú 20 năm tù về tội "Giết người". Đồng thời, gia đình Tú đã bồi thường số tiền 460 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Riêng bị can Lê Tấn Dũng sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt và tách vụ án để xử lý sau. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa phát hiện được tung tích của bị can này.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, bất kỳ người nào phát hiện đối tượng truy nã Lê Tấn Dũng, liên hệ ngay cơ quan Công an, hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất. Nếu người nào có hành vi "Che giấu tội phạm" và "Không tố giác tội phạm" sẽ bị xử lý theo pháp luật. Mọi thông tin tố giác đối tượng truy nã sẽ được bảo mật.  Cơ quan công an có thưởng cho người cung cấp thông tin chính xác về đối tượng.

Lê Tâm