leftcenterrightdel
 Hiền tại cơ quan điều tra. (Ảnh:CA ĐN)

Qua điều tra, truớc đó Hiền và cháu K.T. N. (SN 2007) có quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook.

Khoảng 18h ngày 4/9 Hiền có nhắn tin rủ cháu N. đi ăn. Do có ý đồ từ trước nên sau khi đón cháu N, Hiền đã chở vào nhà nghỉ Thủy Chung (thôn Phú Thạch, xã Phú Trung).

Tại đây, Hiền dùng vũ lực đè cháu N. ra giuờng để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thực hiện xong, Hiền cùng cháu N. ở lại nhà nghỉ cho đến sáng ngày hôm sau. Sau đó Hiền bỏ về trước, Cháu N. tìm đường về nhà rồi đến cơ quan Công an trình báo.

Nhận được tin trình báo từ cháu N, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú đã mời Hiền lên làm việc. 

Tại Cơ quan điều tra, Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiền để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nam Phong