leftcenterrightdel
Bị cáo Đinh Lơng tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án: Năm 2011, Đinh Lơng từng bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Ngày 26/2/2020 Đinh Lơng chấp hành xong hình phạt trở về địa phương sinh sống, chưa được xóa án tích. Tuy nhiên Đinh Lơng không lấy đó làm bài học để rèn luyện, tu dưỡng bản thân mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Vào khoảng 18h15' ngày 23/3/2020, sau khi đã sử dụng rượu, bia trong tình trạng say sỉn, không kiềm chế được dục vọng của bản thân; Đinh Lơng đã hiếp dâm chị Đinh.T.L tại làng Gliếk 2, trị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Lơng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Đinh Lơng có nhân thân xấu, từng bị xét xử về tội “Hiếp dâm trẻ em” nhưng tiếp tục phạm tội, vì vậy xử phạt bị cáo 4 năm tù và bồi thường các chi phí hợp lý cho bị hại.

Thống kê trên huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai trong 8 tháng đầu năm 2020 đã xảy ra 3 vụ xâm phạm tình dục phụ nữ, trẻ em và đối tượng phạm tội chủ yếu là người đang ở độ tuổi vị thành niên. Điều này đang giấy lên một hồi chuông báo động về sự gia tăng của loại tội phạm xâm hại tình dục, gây hoang mang, lo sợ cho các em và các bậc phụ huynh.

Nguyễn Chí Linh