Ngày 24/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Mang Yang và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trên núi.

leftcenterrightdel
HIện trường nơi phát hiện vụ việc. 

Qua xác minh ban đầu, tử thi được xác định là anh Phạm Đàng (SN 1971, trú tại thôn 3, xã Đak JơTa, huyện Mang Yang). Theo chị Võ Thị Hồng Phượng (vợ anh Đàng), anh Đàng thường xuyên lên núi lấy phong lan và sâm về bán. Ngày 17/5, anh Đàng có lên núi nhưng mãi không thấy về, nên gia đình đã tổ chức đi tìm và liên lạc qua điện thoại nhiều lần nhưng vẫn “bặt vô âm tín”.

Đến khoảng 13h, ngày 20/5 người dân phát hiện có 1 xác chết đang trong giai đoạn phân hủy bị kẹt giữa vách đá và gốc cây tại khu vực núi đá thuộc làng Bông Pim, xã Đăk Jơ Ta.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thiên An