VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn phường Lê Lợi (TP Hưng Yên) sáng 4/3 xảy ra vụ việc ông ngoại (75 tuổi) chém cháu ngoại (12 tuổi), sau đó lên tầng 3 nhảy lầu tự tử.

Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên cũng thông tin, ông C. nhảy từ tầng 3 đã tử vong, còn cháu D. bị thương tích nhẹ.

leftcenterrightdel
Nhiều người dân trong khu phố bàng hoàng.  
leftcenterrightdel
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường.  

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (ngày 4/3), ông Nguyễn Phúc C. (trú trên đường Vũ Trọng Phụng, phường Lê Lợi, TP Hưng Yên) đã dùng dao chém cháu ngoại là cháu D. (cháu D. mới về sinh sống cùng ông C.)

Sau khi dùng dao chém cháu D. bị thương, ông C. đã lên tầng 3 nhảy xuống tự tử, tử vong tại chỗ. Cháu D. được người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ việc khiến người dân khu phố Vũ Trọng Phụng bàng hoàng, bởi ông C. vốn hiền lành, sống chan hòa với mọi người.

Hiện Công an TP Hưng Yên đang điều tra giải quyết vụ việc theo quy định.

Vũ Phương