Khuya 18/7, rạng sáng 19/7, trên đường Tố Hữu, đoạn trước chung cư CT3 Phước Hải, Nha Trang, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập, chuẩn bị mã tấu, bom xăng,... chuẩn bị hỗn chiến.

Cảnh sát 113 đã tạm giữ 1 số đối tượng để làm rõ.

Một số nhân chứng cho biết, trước đó, nhóm đối tượng thanh niên chở 3 đi trên gần chục xe mô tô, mang theo nhiều hung khí, đã "diễu hành" tới lui trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Lê Hồng Phong, 23/10 Nha Trang, như chuẩn bị cho một cuộc ẩu đả.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại thành phố biển Nha Trang, Công an thành phố Nha Trang vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tạt sơn nhằm đòi nợ, gồm Nguyễn Văn Nam (Nam “diện”), SN 1995, trú tại thôn Văn Đăng; Nguyễn Văn Trường, SN 1999, trú tại 110/9 Giáp Văn Cương; Võ Minh Tài, SN 1998, trú tại thôn Văn Đăng 2; Phạm Tấn Huy (Bự), SN 1996, trú tại thôn Võ Tánh.

leftcenterrightdel
Hung khí nhóm thanh niên mang theo bị thu giữ. Ảnh: CLBPCTP Nha Trang. 

Trước đó, ngày 9/7, chị Võ Thị Thu Hằng , trú xã Vĩnh Lương, Nha Trang trình báo sự việc bị 3 đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy đến tạt sơn đỏ vào quầy hàng của chị tại chợ Bầu, P Vĩnh Thọ, Nha Trang. Tài sản thiệt hại ước tính 4,5 triệu đồng.

Qua xác minh, truy xét, ngày 17/7, Công an P Vĩnh Thọ đã đưa 4 đối tượng cùng trú tại xã Vĩnh Lượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên đã khai nhận hành vi tạt sơn vào quầy hàng của chị Hằng. Nguyên nhân vụ việc là do người thân chị Hằng là chị Ngô Thị Mỹ Lệ có vay số tiền 10 triệu đồng của Nguyễn Văn Nam. Tuy nhiên, thực tế Nam chỉ đưa 8 triệu đồng và yêu cầu chị Lệ trả 500.000đ/ngày trong vòng 20 ngày. Do chị Lệ chưa có tiền trả, nên Nam đã cùng các đối tượng gây ra vụ việc trên để gây áp lực buộc người nhà của chị Lệ trả nợ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý các đối tượng
Văn Nguyễn