leftcenterrightdel
 Sang và Linh vừa bị bắt giữ. Ảnh: Công an

Ngày 10/3, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Sang (SN 1985, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Nguyễn Tất Linh (SN 1986, ngụ phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cho Công an huyện Lai Vung để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào sáng 9/3, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Sa Đéc đã chốt chặn và bắt giữ 2 đối tượng trên sau khi chúng thực hiện 1 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Lai Vung.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai, khoảng 6h ngày 9/3 Linh chở Sang đi từ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang chạy đến quốc lộ 54 thuộc xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, phát hiện 1 người phụ nữ điều khiển xe máy chạy cùng chiều phía trước, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng nên áp sát xe giật lấy sợi dây rồi phóng xe tẩu thoát.

Khi hai đối tượng tẩu thoát đến cầu Sa Đéc 2, thuộc địa bàn xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc thì bị Công an chốt chặn, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 1 sợi chuyền vàng; 1 xe máy BS: 67B2- 371.04 các đối tượng dùng làm phương tiện gây án; 1 gậy ba khúc bằng kim loại và 1 con dao bấm.

Được biết, trong 2 đối tượng trên thì Sang từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nam Phong