Ngày 20/6, Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã tiến hành bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lâm (SN 1995, trú xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) và Siu Hun (SN 2001, trú xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại Điều 134 BLHS.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 2h ngày 12/6, Công an huyện Ia Pa tiếp nhận tin báo về việc: Khoảng 1h cùng ngày, anh Ksor Suh là nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố sau khi đi tuần tra, kiểm tra rừng về đang nằm trên võng tại khu chòi chốt chặn trước cửa rừng xã Ia Kdăm thì bất ngờ bị một số đối tượng đến đâm vào vùng mông và tẩu thoát. Hậu quả, anh Suh bị thương tích nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ia Pa đã huy động lực lượng điều tra, làm rõ. Cơ quan chức năng đã xác định, làm rõ 4 đối tượng có liên quan vụ việc gồm: Nguyễn Văn Lâm (SN 1995), Siu Hun (SN 2001), Hiao Sin (SN 2006) và Rmah Yu (SN 2004), cùng trú huyện Ia Pa.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận trước đó bị anh Suh kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần về việc vận chuyển lâm sản trái phép nên bực tức. Khoảng 23h ngày 11/6, khi cùng các đối tượng trên đang ngồi nhậu tại thôn Plơi Toan thì thấy anh K.S đi tuần tra ngang qua nên Lâm nảy sinh ý định đánh anh Suh để trả thù và rủ Hun, Sin và Yu cùng tham gia thì được các đối tượng đồng ý.

Sau đó, các đối tượng điều khiển 3 xe mô tô đến gần khu vực chòi chốt chặn, Rmah Yu đứng ngoài trông xe còn Lâm, Hun, Sin đi bộ đến chòi chốt chặn thấy anh Suh và đồng nghiệp đi tuần tra về đang nằm trên võng. Lúc này, Lâm tiếp cận lại gần và dùng dao bấm nhọn đâm 1 nhát trúng mông của anh Suh rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

PV-Sông Kôn