leftcenterrightdel
 Chiếc xe Toyota Vios của anh Lê Ngọc S. bị đốt cháy rụi.

Ngày 5/3, Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hạ Long đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc đối tượng Trần Văn Bảo (SN 1985, trú tại thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất, TP Hạ Long) dùng dao rựa chém trọng thương 2 người dân, đốt xe ôtô để trả thù cá nhân.

Trước đó, vào khoảng 20h10' ngày 4/3, tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long, giữa Trần Văn Bảo và anh Dương Văn Q. (SN 1981, trú tại Thôn 4, xã Thống Nhất, TP Hạ Long) xảy ra xích mích, cãi vã. Trong lúc tức giận, Trần Văn Bảo đã dùng dao rựa chém anh Q., khiến anh này bị thương. 

Sau đó, người dân gọi xe taxi 4 chỗ nhãn hiệu Toyota Vios của anh Lê Ngọc S. (trú tại thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất, TP Hạ Long) đến để chở anh Q. đi bệnh viện. Tuy nhiên, Trần Văn Bảo đã ngăn cản và chém anh Lê Ngọc S. trọng thương. Tiếp đó, đối tượng Bảo còn châm lửa đốt xe của anh S. khiến chiếc xe cháy rụi. Vụ việc khiến anh Dương Văn Q. và anh Lê Ngọc S. bị thương nặng phải nhập viện.

Nhận được tin báo, Công an TP Hạ Long vào cuộc điều tra, xác minh và tạm giữ khẩn cấp Trần Văn Bảo phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.
Hiện, Công an TP Hạ Long đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Khánh An