Sáng 5/8, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng vừa bị lực lượng Công an tham gia chốt kiểm soát dịch COVID-19 của xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột) bắt nóng khi đang tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, các đối tượng gồm: Ngô Hồng Văn (30 tuổi), Nguyễn Minh Thanh (31 tuổi) và Vũ Hữu Hoàng Hưng (28 tuổi, cùng trú tại xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, chiều ngày 4/8 trong lúc tham gia cùng đoàn liên ngành của UBND xã Hòa Thuận làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 tại chốt chợ Đạt Lý (xã Hòa Thuận), lực lượng Công an xã đã cảnh giác phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện bất minh nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xã phát hiện 2 đối tượng này đang tàng trữ 1 gói nhỏ hêrôin. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận Ngô Hồng Văn và Nguyễn Minh Thanh.

Cả 2 cho biết, vừa mua số ma túy này của đối tượng Vũ Hữu Hoàng Hưng. Ngay lập tức, Công an xã Hòa Thuận phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng Hưng.

Khám xét trên người Hưng, Công an thu giữ thêm 7 gói heroin. Bước đầu, Hưng khai, thường xuyên mua heroin rồi về chia thành từng gói nhỏ để bán lại kiếm lời. Mỗi gói, Hưng bán từ 200-300.000 đồng.

Được biết, cả 3 đối tượng này đều đã sử dụng ma túy gần 10 năm nay./.

Nguyễn Chính