leftcenterrightdel
 Tín cùng tang vật. Ảnh: Công an

Chiều 19/10, Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM đang lập hồ sơ xử lý Thái Trung Tín (SN 1988, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo đó, trưa nay, tổ tuần tra của Đội CSĐT về TTXH Công an quận 1 làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thái Bình thì phát hiện Tín đi xe tay ga biển số 50Y1-499.50 có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo.

Khi đến trước số nhà 47 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 thì phát hiện một nữ du khách quốc tịch Hàn Quốc đi xe Grabbike, trên tay có cầm chiếc điện thoại.

Ngay lập tức, Tín áp giật giật chiếc điện thoại trên tay nữ du khách rồi tăng ga bỏ chạy. Không để đối tượng trốn thoát, tổ tuần tra truy đuổi tới giao lộ Nguyễn Thái Bình – Phó Đức Chính thì khống chế được đối tượng.

Kiểm tra trong người Tín, Công an thu giữ 2 chiếc điện thoại di động, trong đó có chiếc Iphone X của nạn nhân.

Hiện Công an phường Nguyễn Thái Bình đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Hoa Việt