leftcenterrightdel
 Hiện trường phát hiện đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. (Ảnh:CA ĐN)

Theo đó, Công an huyện Tân Phú tạm giữ 1 thuyền sắt và tiến hành triệu tập đối tượng U.N.H. (Sinh năm 1983, ngụ ấp 2, xã Đắc Lua) để điều tra, làm rõ về hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào rạng sáng ngày 7/10, lực lượng Công an huyện Tân Phú tuần tra và bắt quả tang đối tượng U.N.H. điều khiển, sử dụng thuyền sắt có hành vi bơm hút cát trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa bàn ấp 2, xã Đắc Lua, giáp ranh với huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an ghi nhận trên thuyền có khoảng 20m3 cát. Qua làm việc, đối tượng H. chưa xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và giấy tờ liên quan về phương tiện.

Công an huyện Tân Phú đã tiến hành lập biên bản tạm giữ thuyền sắt và số cát trên tàu để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Được biết, thời gian gần đây, lợi dụng cơ quan chức năng đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đối tượng đã tổ chức bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa huyện Tân Phú và huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng). Điều này, khiến diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân hai bên bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng.

Mai Phong