leftcenterrightdel
 Xe máy đối tượng bỏ lại để thoát thân. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 5/10, hiệp sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, thuộc nhóm phòng chống tội phạm đường phố quận Tân Bình đi trên đường thì phát hiện 4 thanh niên đi 2 xe máy Exeter 150 trên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức, TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Khi đến số nhà 1170 Phạm Văn Đồng (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) 4 người này phát hiện xe máy wave đậu phía trước nên nảy sinh ý định trộm cắp. Một người trong nhóm đã xuống tiếp cận, dùng đoản bẻ khóa rồi trộm xe tẩu thoát.

Ngay sau đó, hiệp sĩ Nghĩa lái xe tông vào tên trộm khiến người và xe ngã nhào xuống đường. Bị tông xe bất ngờ đối tượng hoảng loạn vứt xe bỏ chạy cùng với đồng bọn. Chiếc xe máy được hiệp sĩ Nghĩa bàn giao cho Công an phường Linh Đông xử lý, trả lại cho chủ./.

Nguyễn Lánh