Cụ thể, theo đơn trình bày của ông Lý Tài Hoàng (địa chỉ: thôn Phủ Liễn, xã Đồng Sơn, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) gửi Báo Bảo vệ pháp luật vừa qua, ông có khai hoang 2 ha rừng tại thôn Phủ Liễn. Từ năm 2006 đến nay, ông trồng hơn 2.000 cây thông chưa khai thác. Giữa ông và ông Đặng Văn Hồng có xảy ra tranh chấp đất đai. Khi vụ việc đang được UBND xã Đồng Sơn giải quyết thì ngày 19/10/2019, ông Đặng Văn Hồng đã cố tình đốt chết 347 cây thông, trị giá hơn 100 triệu đồng của gia đình ông.

Ông có đơn tố cáo đến Công an TP Hạ Long nhưng Công an TP Hạ Long đã không thực hiện đúng thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố. Vì vậy, ông Hoàng đã có đơn gửi đến Báo Bảo vệ pháp luật.

Sau khi nhận được đơn của ông, ngày 6/8/2021 Báo Bảo vệ pháp luật đã có công văn chuyển đơn số 263/CV-T5 đến Công an TP Hạ Long xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 23/9/2021, Báo Bảo vệ pháp luật đã nhận được văn bản số 5399/CATP-CSKT ngày 21/9/2021 của Công an TP Hạ Long. Cụ thể, sau khi tiếp nhận đơn của ông Lý Tài Hoàng, Công an TP đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Ngày 16/8/2021, Hội đồng định giá tài sản TP Hạ Long có kết luận định giá tài sản số cây thông bị thiệt hại của gia đình ông Hoàng. “Xét thấy đủ căn cứ cấu thành tội phạm, ngày 23/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Hồng về tội Hủy hoại tài sản quy định tại khoản 1 điều 178 Bộ Luật hình sự để điều tra”- Thượng tá Lê Văn Tuấn, Phó trưởng Công an TP Hạ Long cho biết.

Vậy, Bảo vệ pháp luật thông tin để ông Lý Tài Hoàng biết.

BVPL