Công văn văn mang số 361/C67, ngày 5/5/2018 gửi báo Bảo vệ pháp luật, do thượng tá Lê Văn Châu, Phó trưởng phòng CSGT Gia Lai ký. Nội dung Công văn như sau:

“Ngày 18/4/2018 báo Bảo vệ pháp luật có bài viết “Cảnh sát giao thông Gia Lai: Lần sau bỏ vào đây cho gọn” của nhóm tác giả PV miền Trung Tây nguyên, nội dung phản ánh Cảnh sát giao thông trạm 2/19 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai nhận tiền của các lái xe để bỏ qua lỗi vi phạm đối với các xe ô tô tải chở mía quá khổ, quá tải lưu thông trên tuyến Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh”.

“PC67 Gia Lai xin cám ơn và tiếp thu những thông tin, phản ánh Báo nêu và sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh những nội dung thông tin trên để xử lý nghiêm những CBCS sai phạm nếu có.

PC67 Gia Lai xin chân thành cảm ơn và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý Báo để xây dựng lực lượng CSGT Gia Lai ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đăng tải, trước đó nhóm PV Miền Trung – Tây Nguyên nhận được hình ảnh cảnh sát giao thông trạm 2/19 Gia Lai có tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ. Cụ thể, qua những hình ảnh bạn đọc cung cấp, thể hiện rõ việc CSGT trạm 2/19 nhận tiền để bỏ qua việc kiểm tra lỗi lúc 15h40 phút, ngày 10/4/2018. Đặc biệt, phía sau chiến sĩ CSGT là hình ảnh xe mía chất cao, xếp hàng dài chờ đến lượt mình để được đi qua. Sau khi nhận tiền từ lái xe, chiến sĩ CSGT này còn phát cho lái xe một tờ giấy tuyên truyền về an toàn giao thông và dặn lần sau phải dùng nó để đưa cho gọn (không kẹp tiền vào tờ giấy trắng - PV).

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Hình ảnh đăng tải trên báo Bảo vệ pháp luật ngày 18/4

Được biết, sau đó Đại tá Phạm Văn Uấn, Trưởng phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Gia Lai đã xác nhận với PV, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đeo kính xuất hiện trong hình là Đại úy Nguyễn Thành Chung, Đội phó đội 2/19 đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 19.

 Chúng tôi hoan nghênh sự phản hồi của Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai và đề nghị đơn vị thông báo rõ về hình thức xử lý cán bộ chiến sĩ sai phạm liên quan đến nội dung phản ánh trên báo BVPL, để tòa soạn thông tin tới bạn đọc.                                                                                                                                                       PV MT-TN