Xe “hổ vồ” tung hoành ăn cắp đất
Ghi nhận của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật tại thôn Xuân Minh 1, xã Luận Thành, tỉnh Thanh Hóa cho thấy, tình trạng khai thác đất trái phép đang diễn ra rầm rộ, công khai như một đại công trường.
Đơn cử, tại vị trí khu đất phía sau hộ gia đình ông Ngân Xuân Hoà, một máy xúc đang liên tục gầm rú, đưa gầu đào xới đất, chất thẳng lên thùng những chiếc xe ô tô có tải trọng lớn. Từng chuyến xe sau khi được chất đầy hàng thì ngay lập tức khởi hành, chạy xuyên qua các khu dân cư, vận chuyển ra bên ngoài tiêu thụ. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, phóng viên ghi nhận có khoảng hàng chục chuyến xe ra vào, ước tính khối lượng đất mang ra ngoài khoảng hàng trăm m3 .
|
 |
Hiện trường đang múc đất tại hộ gia đình ông Ngân Xuân Hoà, thôn Xuân Minh 1, xã Luận Thành.
|
Con đường bê tông liên thôn vốn để phục vụ đi lại của người dân cũng bị “băm nát” bùn đất lấm lem, nhiều đoạn sụt lún, nhấp nhô, hình thành ổ voi, ổ gà nguy hiểm. Người dân phản ánh, trời mưa thì đường biến thành bãi lầy, còn nắng lên thì bụi mù mịt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống thường nhật.
    |
 |
Một xe "Hổ vồ" sau khi được chất đầy đất thì ngay lập tức di chyển. |
Không chỉ vậy, một số vị trí khác trong thôn cũng bị đào bới tan hoang. Nhiều quả đồi bị múc đất nham nhở, trơ trọi, để lại hiện trường lởm chởm như vừa qua một cơn bão lớn. Một người dân địa phương cho hay: “Hoạt động khai thác đất diễn ra nhiều lần rồi. Trước đó có người báo tin, lực lượng chức năng xuống, họ dừng được một hai ngày, nhưng không hiểu sao hai hôm nay họ tiếp tục quay lại làm rầm rộ hơn. Toàn xe to chạy cả ngày như vậy”.
Những hình ảnh phóng viên ghi nhận được, cho thấy “đất tặc” không chỉ lộng hành mà còn thách thức dư luận, coi thường pháp luật, khiến người dân địa phương vừa bức xúc vừa bất an.
Trước sự việc trên, phóng viên đã thông tin đến UBND xã Luận Thành. Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng kinh tế cùng cán bộ chuyên môn cũng đã có mặt tại hiện trường. Đại diện UBND xã Luận Thành cho biết: “Vừa qua, do tình hình mưa bão, đất của nhiều hộ dân trên địa bàn bị sạt trượt, các hộ có làm đơn lên đề nghị UBND xã cho phép san gạt mặt bằng, xã đồng ý nhưng chỉ cho phép san gạt tại chỗ, tuyệt đối không được vận chuyển đất ra ngoài. Nếu hộ dân hay cá nhân nào lợi dụng việc san gạt để chở đất đi bán trái phép, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.
Phó mặc chỉ đạo từ UBND tỉnh?
Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên tình trạng “ăn cắp đất” trái phép ở các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa bị phát hiện. Trước đó, ngày 22/8/2025, Báo Bảo vệ pháp luật cũng đã có bài viết phản ánh thực trạng tương tự tại một số xã miền núi khác trong tỉnh như: xã Yên Thọ, xã Xuân Thái. Hậu quả để lại là cảnh quan bị biến dạng, tài nguyên bị thất thoát, hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng.
Sau phản ánh, ngày 10/9/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trong quá trình san gạt, cải tạo mặt bằng, xây dựng công trình trên đất ở, đặc biệt là các xã miền núi trên địa bàn.
Thế nhưng, thực tế tại xã Luận Thành cho thấy, tình trạng khai thác đất trái phép vẫn ngang nhiên diễn ra, bất chấp chỉ đạo từ cấp tỉnh. Văn bản nghiêm khắc có, nhưng hiện trường vẫn nóng bỏng như chưa hề có động thái xử lý triệt để nào. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền cơ sở, phải chăng chỉ đạo của UBND tỉnh đã bị phó mặc, buông lỏng khi xuống đến địa phương?
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.