Lợi dụng san gạt mặt bằng, đem đất bán trái phép ở xã Yên Thọ

Mới đây, Báo Bảo vệ pháp luật nhận được thông tin phản ánh việc hộ gia đình ông Bùi Văn Bảy, tại thôn Bái Con, xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hoá thuê máy múc đào đất với lý do cải tạo mặt bằng. Tuy nhiên, thay vì tận dụng tại chỗ, đất lại được xe tải chở ra khỏi khu vực, di chuyển rầm rập qua khu dân cư để đi san lấp nơi khác, gây bụi bặm, tiếng ồn và làm hư hỏng đường bê tông liên thôn.

leftcenterrightdel
Hiện trường máy xúc đang múc đất.

Chiều 13/8/2025, có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận một máy múc hiệu Hyundai ngừng hoạt động, gàu cắm xuống đất. Khu vực xung quanh đã bị đào khoét sâu, tạo thành taluy âm – dương cao và dựng đứng, không có dấu hiệu san gạt đất để sử dụng tại chỗ. Tuyến đường bê tông gần đó xuất hiện nhiều vết nứt, gãy, lún sâu do xe tải cày xới.

Trước hiện trạng trên, phóng viên đã thông tin tới lãnh đạo UBND xã Yên Thọ. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra được cử đến hiện trường. Kết quả cho thấy, hộ ông Bùi Văn Bảy chỉ cung cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất vườn; công văn xin cải tạo mặt bằng do UBND xã Xuân Phúc (cũ) cấp trước đây đã hết hiệu lực.

Ông Bảy khai nhận, trong quá trình san gạt có phát sinh khoảng 50m³ đất dư (tương đương 10 chuyến xe tải) và đã để cho đơn vị thi công chở đi nơi khác.

leftcenterrightdel
Hiện trường máy xúc đang múc đất.

Chủ máy múc, ông Nguyễn Văn Lục, cũng thừa nhận số đất này đã được vận chuyển để san lấp cho một số hộ dân trong xã.

UBND xã Yên Thọ khẳng định hành vi đưa đất ra khỏi khuôn viên đất ở, đất vườn là vi phạm Luật Khoáng sản, bởi mọi hoạt động cải tạo, san gạt mặt bằng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản.

Ngày 20/8/2025, UBND xã Yên Thọ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với cá nhân ông Bùi Văn Bảy số tiền 4.000.000 đồng. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp lĩnh vực khoáng sản có được do hành vi vi phạm số tiền 56 m3 * 45.000 đồng/m3 = 2.520.000 đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ cho biết: “Ngay sau khi nhận được phản ánh, xã đã cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, lập biên bản sự việc. Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm, không bao che cho sai phạm”.

Tuy nhiên, điều đáng nói, tại biên bản kiểm tra của UBND xã Yên Thọ ngày 13/8/2025 chỉ dừng lại ở việc ghi nhận lời khai và giấy tờ của hộ gia đình, mà không thể hiện rõ số liệu đo đạc diện tích đất đã bị đào múc đem đi. Lượng đất mà ông Bảy khai báo khoảng 50 m³, tương đương 10 chuyến xe tải được cho là rất khiêm tốn.

leftcenterrightdel
Biên bản ghi nhận tại hiện trường của UBND xã Yên Thọ.

Bởi thực tế, qua quan sát tại hiện trường cho thấy diện tích bị đào khoét khá lớn, taluy âm - dương cao và sâu, có thể ước tính khối lượng đất đã bị vận chuyển đi lên tới hàng trăm mét khối. Sự chênh lệch này đặt ra nghi vấn về tính chính xác, khách quan trong công tác kiểm tra, xử lý của chính quyền địa phương. Phải chăng chính quyền đang có dấu hiệu "nương tay", bao che cho sai phạm?

Đất đồi bị “xẻ thịt” ở xã Xuân Thái

Không chỉ tại xã Yên Thọ, ở thôn Đồng Lườn, xã Xuân Thái, nhiều vị trí nhiều khu vực đồi núi cũng bị san gạt, biến dạng địa hình.

Theo phản ánh của người dân nơi đây, các đơn vị thi công thường lợi dụng thời gian ban đêm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để hoạt động, gây khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý.

leftcenterrightdel
Tuyến đường bê tông liên thôn nứt gãy, hư hỏng.

Ông Bùi Văn Hải, một người dân ở địa phương, bức xúc: “Họ làm chủ yếu làm vào ban đêm, xe tải chạy rầm rập gây tiếng ồn, khiến đường bê tông hư hỏng, nứt gãy. Chúng tôi nhiều lần ra ngăn chặn nhưng đơn vị vẫn cố tình làm”.

Cùng với hoạt động san gạt, người dân còn phản ánh tình trạng xe tải cỡ lớn vận chuyển đất chạy cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường liên xã, thậm chí ra tới quốc lộ. Nhiều xe không che chắn bạt, gây bụi bẩn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vụ việc ở Yên Thọ và Xuân Thái chỉ là một phần trong bức tranh chung về tình trạng “đất tặc” lộng hành ở các xã miền núi Thanh Hóa. Việc san gạt, vận chuyển đất trái phép không chỉ làm biến dạng địa hình, hủy hoại môi trường mà còn gây thiệt hại cho hạ tầng, thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

leftcenterrightdel
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ ông Bùi Văn Bảy.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm tra ban đêm, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời có giải pháp quản lý chặt chẽ hoạt động cải tạo đất, đảm bảo sử dụng tài nguyên hợp pháp và bền vững.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./

Xuân Sơn