Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá giao UBND các xã Yên Thọ, Xuân Thái căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được quản lý, nhanh chóng vào cuộc kiểm tra thực địa, xác minh nội dung báo nêu; đồng thời chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Kết quả thực hiện phải được gửi về UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường) trước ngày 15/9/2025.
    |
 |
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh. |
Sau khi nhận báo cáo từ địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, rà soát, có ý kiến đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh về giải pháp xử lý. Đồng thời, tham mưu văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trong quá trình san gạt, cải tạo mặt bằng, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp tại các địa phương, đặc biệt là các xã miền núi trên địa bàn. Thời hạn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh được ấn định trước ngày 25/9/2025.
Trước đó, ngày 22/8/2025, Báo Bảo vệ pháp luật có bài viết: “Đất tặc lộng hành, nhiều quả đồi ở xã miền núi Thanh Hóa biến dạng”. Phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép ở xã Yên Thọ và Xuân Thái đang diễn biến phức tạp, khiến nhiều quả đồi bị “xẻ thịt”, hạ tầng giao thông xuống cấp, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cụ thể, tại thôn Bái Con, xã Yên Thọ, hộ gia đình ông Bùi Văn Bảy thuê máy múc đào đất với lý do cải tạo mặt bằng. Thế nhưng, thay vì tận dụng tại chỗ, đất lại được xe tải chở đi nơi khác, di chuyển rầm rập qua khu dân cư, gây bụi bặm, tiếng ồn, làm hư hỏng tuyến đường bê tông liên thôn.
Sau kiểm tra, UBND xã Yên Thọ đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân ông Bảy số tiền 4.000.000 đồng; đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 2.520.000 đồng (tính theo 56 m³ đất x 45.000 đồng/m³).
|
 |
Hiện trường máy xúc đang múc đất. |
Tuy nhiên, biên bản kiểm tra ngày 13/8/2025 của xã chỉ ghi nhận lời khai và giấy tờ của hộ gia đình, chưa thể hiện số liệu đo đạc cụ thể. Ông Bảy khai khối lượng đất khoảng 50 m³, tương đương 10 chuyến xe tải. Song thực tế tại hiện trường, diện tích bị đào khoét khá lớn, taluy âm – dương dựng đứng, cho thấy khối lượng đất vận chuyển có thể lên tới hàng trăm mét khối. Sự chênh lệch này khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính khách quan trong công tác kiểm tra, xử lý, thậm chí nghi ngờ có dấu hiệu “nương tay”, bao che cho sai phạm.
Không chỉ ở Yên Thọ, tại thôn Đồng Lườn, xã Xuân Thái, nhiều khu vực đồi núi cũng bị san gạt, biến dạng địa hình. Người dân phản ánh các đơn vị thi công thường lợi dụng ban đêm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để hoạt động, gây khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý. Xe tải chở đất chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm, không che chắn, vừa gây ô nhiễm môi trường vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./