Theo người dân phản ánh và quá trình tìm hiểu, ghi nhận của phóng viên cho thấy, hiện dọc bãi biển Cồn Bò, xã Hoằng Trường tồn tại vi phạm trong xây dựng. Cụ thể, hiện trạng: 3 nhà chòi, bờ vỉa, lát gạch đường đi, nền; dựng khung sắt. Cách đó vài trăm mét, người dân cũng phản ánh mô hình nuôi trồng thuỷ sản trên đất lâm nghiệp với diện tích hàng nghìn m2 tồn tại nhiều năm nay…Tất cả thực trạng trên đều chưa được chính quyền xử lý dứt điểm.

leftcenterrightdel
 Các chòi công trình xây dựng vi phạm của nhà ông Long.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những công trình vi phạm nói trên của gia đình ông Trần Văn Long và ông Trần Văn Khánh (thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường). Được biết, ngày 17/12/2024, UBND huyện Hoằng Hoá đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND xã Hoằng Trường kiểm tra, xử lý dứt điểm việc ông Trần Văn Long, ông Trần Văn Khánh cải tạo để buôn bán kinh doanh và giải tỏa toàn bộ số cây dừa đã trồng trên đất trước ngày 25/12 /2004 và báo cáo kết quả thực hiện về huyện trước ngày 30/12/2024.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hoằng Hoá, mới đây, ngày 3/3/2025, UBND xã Hoằng Trường đã có cuộc họp liên quan đến việc xây dựng của ông Trần Văn Long và ông Trần Văn Khánh. Trong biên bản cuộc họp, ông Lê Đình Thọ, công chức địa chính, xây dựng UBND xã Hoằng Trường khẳng định: Qua kiểm tra đối với hộ ông Trần Văn Long, có xây dựng 4 nhà chòi, ông Trần Văn Khánh xây dựng bờ vỉa, lát gạch đường đi, nền; dựng khung sắt thuộc bãi biển Cồn Bò. Việc xây dựng của gia đình các ông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là trái quy định của pháp luật. Đề nghị hộ gia đình ông Long, ông Lực (bố đẻ ông Long) tự giác tháo dỡ công trình, trả lại nguyên trạng đất như ban đầu.

leftcenterrightdel
 Khu vực công trình vi phạm của nhà ông Khánh.

Cũng tại biên bản, ông Trần Văn Long cho rằng: “Về nguồn gốc đất đai của gia đình tôi được huyện giao 5 ha từ năm 1995…Gia đình có sai phạm xây dựng chòi nhà tôn, tôi đề nghị UBND xã cho gia đình tự tháo dỡ công trình, cam kết sẽ tự tháo dỡ gạch ngói và các hoạt động xây dựng trên đất, xong trước ngày 10/3/2025”.

Về phía ông Trần Văn Khánh cũng thống nhất theo ý kiến của ông Trần Văn Long.

Theo đại diện UBND xã Hoằng Trường, việc xây dựng của gia đình ông Long, ông Khánh khi chưa được nhà nước cho phép là trái quy định của pháp luật. Tại buổi làm việc,  ông Long và ông Khánh cũng đã thống nhất sẽ tự giác tháo dỡ, nếu quá thời gian trên, UBND xã sẽ tiến hành biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, chiều ngày 17/3, có mặt tại thực địa, phóng viên ghi nhận các hạng mục vi phạm nói trên vẫn tồn tại như chưa có bất kỳ một văn bản chỉ đạo hay cam kết nào.

leftcenterrightdel
 Nhiều ô lưới nuôi tôm trên đất lâm nghiệp tồn tại nhiều năm qua.

Còn về cánh đồng tôm với nhiều ô lưới, trao đổi với Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Chu Hữu Khuyến, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Hoằng Hóa cho biết: “Khi hộ dân được giao đất lâm nghiệp nhưng lại nuôi trồng thủy sản thì rõ ràng vi phạm trong việc không sử dụng đất đúng mục đích. Không biết các thời kỳ trước, lãnh đạo địa phương có phương án đề xuất nào khác không, phòng sẽ kiểm tra lại. Ông Khuyến cho biết, bản thân mới chuyển công tác sang phòng này nên sẽ nghiên cứu hồ sơ và trả lời cụ thể sau".

Đề nghị các cấp chính quyền xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá vào cuộc kiểm tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật, tránh để khiếu kiện kéo dài, dẫn tới mất an ninh trật tự tại địa phương.

Liên quan vi phạm trật tự xây dựng tại xã Hoằng Trường, ngày 24/5/2024, Báo Bảo vệ pháp luật đã từng có bài viết phản ánh về tình trạng dọc bờ kè sông Lạch Trường xảy ra tình trạng hàng loạt lều quán dựng lên trái phép (nằm ngay trước cổng chùa Bụt, ngôi chùa lớn của xứ Thanh), đặc biệt là vào mùa du lịch nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý. Việc lấn chiếm bờ kè để dựng lều quán khiến cho hoạt động neo đậu tàu, thuyền của ngư dân bị hạn chế; đồng thời, ảnh hưởng đến kết cấu bờ kè, vì có những quán được dựng kiên cố bằng cột sắt, khoan trực tiếp vào kè Lạch Trường. Ngoài ra, việc kinh doanh tự phát cũng sẽ phát sinh chất thải, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tình trạng mất an toàn giao thông trong khu vực. Không những vậy, việc dựng quán trái phép còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, gây mất an ninh trật tự của địa phương

Ngay sau khi có phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật, rất nhanh chóng, hàng loạt lều quán dựng lên trái phép nói trên đã được UBND xã Hoằng Trường tháo dỡ, trả lại nguyên trạng cho bờ biển Lạch Trường.

Đinh Huê