Chiều 18/1/2022, Tòa án nhân dân TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Trường (39 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) mức án 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

leftcenterrightdel
Bị cáo Nguyễn Công Trường bị dẫn giải tới tòa

Theo nội dung vụ án, Trường thuê một phòng trọ tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM ở cùng vợ con. Còn cháu L.A.V (SN 2010) ở với mẹ và cha dượng cùng dãy trọ trên. Vì là hàng xóm, quen biết nên V. thường xuyên qua phòng trọ nhà Trường chơi.

Khoảng 13h ngày 2/5/2020, sau khi uống bia về thấy cháu V. sang phòng chơi, Trường nảy sinh ý định đồi bại và quan hệ tình dục với bị hại. Khoảng 2-3 ngày sau, Trường cho cháu V. 10.000 đồng và dặn không được kể cho ai nghe.

Sau đó, lợi dụng lúc cháu V. sang phòng trọ nhà mình chơi khi vắng người, Trường tiếp tục quan hệ tình dục với cháu.

Đầu tháng 6, mẹ cháu V. thấy con nôn ói nên đưa đến bệnh viện khám và phát hiện cháu nhiều lần bị xâm hại tình dục nên trình báo Công an.
Làm việc với Công an, Trường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên./.

Tuấn Anh