Theo nội dung cáo trạng, Phạm Vỹ Quốc  điều khiển xe môtô chở phía sau đối tượng tên “Đệ” (chưa xác định được lai lịch) thực hiện hành vi cướp giật 1 điện thoại di động với trị giá theo định giá là 500.000 đồng của chị Lê Thị Diệu H (trú TP Đà Nẵng).

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử lưu động vụ án cướp giật tài sản. 

Quá trình điều tra, sau khi được vận động, ngày 3/11/2022, Phạm Vỹ Quốc đã chủ động đến Công an đầu thú về hành vi phạm tội. Bản thân Quốc trước đó, năm 2011 đã bị xử phạt 7 năm tù giam về các tội cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu và tỏ thái độ ăn năn, hối cải. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa và đề nghị của VKSND quận Liên Chiểu, TAND quận Liên Chiểu đã tuyên phạt Phạm Vỹ Quốc mức án 6 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.


Trần Thị Ngọc Hương – VKSND quận Liên Chiểu