leftcenterrightdel
 Bị cáo Đinh Văn Giáp (trái) và bị cáo Đinh Văn Trường tại phiên xét xử. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngày 7/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa 2 bị cáo Đinh Văn Giáp (SN 1998) và bị cáo Đinh Văn Trường (SN 2000) cùng trú tại tỉnh Yên Bái ra xét xử về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Đây là 2 đối tượng gây ra vụ sát hại nam sinh chạy xe ôm công nghệ (GrabBike) Nguyễn Cao Sang (SN 2001, trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) chấn động dư luận xảy ra vào cuối tháng 9 năm ngoái.

Theo cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội, Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường có mối quan hệ quen biết nhau. Ngày 20/9/2019, hai đối tượng rủ nhau xuống Hà Nội thuê phòng trọ rồi đi chơi game tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Đến ngày 26/9/2019, sau khi tiêu hết tiền, hai đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản của tài xế “xe ôm”.

Cả hai bàn bạc thống nhất kế hoạch tối cùng ngày sẽ đến khu vực Bến xe Mỹ Đình thuê xe ôm chở đến khu vực vắng vẻ rồi dùng dao bấm tấn công tài xế, cướp tài sản. Trong đó, Trường có nhiệm vụ dẫn đường cho tài xế xe ôm đến khu vực vắng người qua lại, còn Giáp trực tiếp hành động.

Đúng kế hoạch, tối 26/9, Giáp và Trường có mặt tại khu vực Bến xe Mỹ Đình và vờ thuê anh Nguyễn Cao Sang (sinh viên chạy Grab) chở về khu vực phường Cổ Nhuế với giá 60.000 đồng. Mục đích của các đối tượng là dụ tài xế xe ôm đến khu vực vắng vẻ để cướp tài sản.

Sau một hồi chỉ đường vòng vo, đến khu vực bãi đất trống thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm thì xe của anh Sang bị chết máy. Lợi dụng lúc anh Sang cúi xuống kiểm tra xe, Giáp liền cầm dao đâm thẳng vào gáy anh Sang.

Bị đâm bất ngờ, anh Sang buông xe bỏ chạy nhưng bị Giáp đuổi theo và đâm thêm nhiều nhát vào lưng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, hai đối tượng lấy xe máy và điện thoại của anh Sang rồi chạy thẳng về Yên Bái. Trên đường đi, do Trường không mở được mật khẩu nên đã vứt bỏ điện thoại của nạn nhân lại dọc đường.

Tối 30/9/2019, Giáp và Trường bị bắt khi đang lẩn trốn ở khu vực bản Cại, xã Hạnh Sơn (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Tham dự phiên tòa với tư cách người nhà nạn nhân, bà Nguyễn Thị Thu (mẹ nạn nhân Nguyễn Cao Sang) cho biết, đã hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ án, nhưng nỗi đau mất con của bà vẫn chưa nguôi ngoai. Còn đối với bản án mà Tòa tuyên bà không có ý kiến gì. Mặc dù bà không muốn ai phải chết nhưng đã gây tội ác thì phải chịu trừng phạt.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của Giáp và Trường có tính chất côn đồ, giết người để thực hiện tội phạm khác. Bị cáo Giáp đã có tiền án, tiền sự về tội Buôn bán người, tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm. Bị cáo Trường dù khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải nhưng hành vi của 2 bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả chết người nên không có cơ sở để giảm án.

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên tử hình  đối với 2 bị cáo Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường về tội “Giết người”; 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

Về mặt dân sự, HĐXX yêu cầu các bị cáo bồi thường 249 triệu đồng cho gia đình nạn nhân

Ngọc Anh