Chiều 29/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt hai bị cáo Ban Wei Bing (SN 1981) và Ban Shan Ke (SN 1975, cùng quốc tịch Trung Quốc) mỗi bị cáo 14 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, trong tháng 7 và tháng 8/2019, Ban Wei Bing và Ban Shan Ke cùng đối tượng A Cheng (A Sing) và A Ying (không xác định được lai lịch) đều mang quốc tịch Trung Quốc nhiều lần nhập cảnh Việt Nam rồi đến TP Đà Nẵng thuê trọ tại khách sạn Mỹ Khê (quận Sơn Trà) để lưu trú.

Sau đó, để có tiền tiêu xài, cả nhóm thuê xe máy đi tìm những nơi sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản.

Phi vụ thứ nhất, rạng sáng ngày 22/7/2019, Ban Wei Bing và Ban Shan Ke cùng đối tượng A Cheng thuê 2 e máy đi đến Công ty TNHH Việt Hương (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Cả nhóm giấu xe vào bụi cây rồi đi bộ đến bờ tường phía sau Công ty Việt Hương và trèo tường rào vào khuôn viên công ty. Thấy cửa sổ phòng làm việc không đóng nên tiếp tục trèo qua cửa sổ đột nhập vào bên trong phòng làm việc. Khi vào phòng, cả nhóm phát hiện có 1 két sắt để dưới bàn làm việc nên dùng 6 thanh sắt mang theo lắp ráp lại thành công cụ để cạy phá cửa két sắt và lấy toàn bộ số tiền để trong két sắt.

Sáng hôm sau, cả nhóm đem số công cụ phá két sắt đến giấu ở một đường hầm trên đèo Hải Vân. Sau đó, Ban Wei Bing và A. Cheng mang tiền đã lấy trộm đến một khách sạn (không xác định được) đổi lấy 26.000 Nhân dân tệ rồi chuyển vào tài khoản Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc của Ban Wei Bing.

leftcenterrightdel
 Hai bị cáo  Ban Wei Bing và Ban Shan Ke (bên phải) tại phiên xét xử sơ thẩm.

Đến chiều 22/7/2019, Ban Wei Bing, Ban Shan Ke và A Cheng xuất cảnh khỏi Việt Nam bằng đường hàng không Toàn bộ số tiền này, cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Ngày 22/7/2019, Công ty TNHH Việt Hương có đơn báo tin về việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng làm việc cậy két sắt lấy trộm số tiền hơn 997 triệu đồng.

Đến  tháng 8/2019, Ban Wei Bing, Ban Shan Ke và 2 đối tượng A Cheng, A. Ying quay trở lại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Cũng với thủ đoạn như trên, tối ngày 24/8/2019, Ban Wei Bing, Ban Shan Ke, A Cheng và A Ying thuê xe máy đi đến Công ty TNHH Dệt may Thái Liên (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đột nhập vào công ty, cạy phá 2 két sắt, lấy trộm tổng số tiền 503 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm đem đổi số tiền trộm cắp lấy 11.000 nhân dân tệ rồi chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, sau khi trộm cắp tài sản của Công ty Thái Liên, vào các đêm 25, 26 và 27 tháng 8 năm 2019, Ban Wei Bing, Ban Shan Ke cùng với A Cheng và A Ying còn đột nhập vào 3 công ty khác (không xác định được địa điểm) để tìm tài sản trộm cắp nhưng không có tài sản nên trở về khách sạn, sau đó xuất cảnh về Trung Quốc.

Giữa tháng 10/2019, Ban Wei Bing, Ban Shan Ke trở lại TP Đà Nẵng với mục đích trộm cắp tài sản thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phát hiện bắt giữ. Tổng số tiền các đối tượng đột nhập các công ty,cạy két sắt trộm được là  hơn 1 tỷ 500 nghìn đồng. Toàn bộ số tiền các đối tượng đã chia nhau tiêu xài.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Phía đại diện VKS đề nghị tuyên phạt hai bị cáo Ban Wei Bing, Ban Shan Ke  cùng mức án 12 năm 6 tháng đến 13 năm 3 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ban Wei Bing (SN 1981) và Ban Shan Ke (SN 1975, cùng quốc tịch Trung Quốc) mỗi bị cáo 14 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi chấp hành xong bản án, hai bị cáo  buộc phải rời khỏi Việt Nam.

Lê Tâm