Ngày 23/4, đưa bị cáo Nguyễn Văn Triển (SN 1988, trú tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là hai phụ nữ và một bé trai 3 tuổi.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, gia đình Nguyễn Văn Triển và gia đình ông Nguyễn Văn Chính là hàng xóm của nhau. Ông Chính và mẹ của Triển cùng mua chung một mảnh đất nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Triển tại phiên xét xử.

Xuất phát từ mâu thuẫn trên, khoảng 21h ngày 21/5/2023, tại ngõ đi chung giữa 2 nhà đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Con dâu và con gái của ông Chính là chị Nguyễn Thị Mai và chị Lê Thị Nhung lời qua tiếng lại với mẹ của Triển.

Nghe tiếng cãi chửi nhau, Triển đi ra ngõ chửi hai người con gái của ông Chính và đe doạ họ... Vì vậy, mọi người không cãi nhau nữa, ai về nhà nấy, Triển cũng vào nhà.

Khi đi lên trên mặt trần tầng 2 của gia đình, Triển nhìn sang nhà ông Chính, thấy các con ông Chính đang đứng dưới sân, do còn bực tức nên Triển chửi các con ông Chính.

Nghe tiếng chửi, con trai ông Chính nhìn lên phía Triển. Lúc này, Triển cầm hai thanh kim loại dài ném xuống sân nhà ông Chính, trúng vào mặt bên phải chị Nhung và trúng thái dương bên trái của chị Mai.

Sau đó, Triển tiếp tục cầm 3 thanh kim loại khác ném về phía con trai ông Chính nhưng không trúng. Ngoài ra, Triển còn bê 1 ống kim loại ném từ trên trần nhà xuống, rơi trúng vào chiếc ô che dưới sân rồi đập vào trán bé trai hơn 3 tuổi là cháu nội ông Chính.

Hậu quả, bé trai bị tổn hại 60% sức khỏe, con gái và con dâu ông Chính đều bị tổn hại 2% sức khỏe.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Văn Triển đến cơ quan Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Cùng ngày 21/5/2023, ông Nguyễn Văn Chính đến trụ sở Công an xã Tân Minh (huyện Thường Tín) trình báo toàn bộ nội dung vụ việc.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Giết người” và việc các bị hại không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo nhằm răn đe, giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung trong xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Triển mức án 12 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

H.Nguyên