Cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Bình chỉ rõ, tối ngày 4/2/2019 (tức đêm 30 Tết Nguyên đán), thanh niên trong các thôn thuộc xã Hải Phú (trước đây là xã Hải Trạch), huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức dựng rạp theo từng thôn để liên hoan, giao lưu ăn uống nhân dịp tất niên nên có nhiều thanh niên địa phương tham gia.

Khoảng 21h30' cùng ngày, Phạm Quốc Bảo cùng Hồ Viết Dũng đến rạp thôn Thượng Hòa để giao lưu đã xảy ra xô xát đánh nhau với Phạm Văn Hùng. Do bị nhóm thanh niên tại rạp Thượng Hòa đánh nên Phạm Quốc Bảo và Hồ Viết Dũng bỏ chạy về rạp Nội Hải.

Trên đường về, Bảo gọi điện thoại di động cho Hồ Văn Long rủ nhóm thanh niên đang ở rạp Tân Lý đến rạp Nội Hải để cùng đi đánh lại nhóm thanh niên rạp Thượng Hòa.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Khi nhóm Hồ Văn Long đến rạp Nội Hải, Phạm Quốc Bảo đã nói ở rạp Thượng Hòa rất đông phải chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau. Cả nhóm đồng ý, Nguyễn Tuấn Anh cầm theo 1 cái cưa xếp; Hồ Viết Dũng cầm theo 1 cái kéo cán màu đỏ; Phạm Quốc Bảo cầm 1 con dao … và cùng các đối tượng khác đi bộ từ rạp thôn Nội Hải đến rạp thôn Thượng Hòa (cách khoảng 780m) để đánh nhau.

Khi cả nhóm đi đến gần phía đầu rạp thôn Thượng Hòa thì Phạm Quốc Bảo hô: “Xông lên, đập bọn Thượng Hòa”. Một số đối tượng đi cùng đã hò hét, chửi bới, ném đá vào rạp thôn Thượng Hòa.

Thấy vậy, anh Trần Quốc Toản cầm 1 chiếc gậy tre cùng với anh Phạm Duy Hùng và anh Phan Chí Sơn ở trong rạp thôn Thượng Hòa xông ra. Hai bên xô xát, Nguyễn Tuấn Anh dùng cưa chém vào vùng đầu, vai anh Trần Quốc Toản; còn Hồ Viết Dũng cầm kéo bằng tay trái vung lên đâm nhiều nhát theo hướng từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ sau ra trước, trúng vào vùng bả vai trái, phải và khuỷu tay phải của anh Phạm Duy Hùng.

Khi thấy nhóm thanh niên rạp Thượng Hòa xông ra thì Phạm Quốc Bảo cùng nhóm thanh niên rạp Nội Hải bỏ chạy.

Hậu quả anh Phạm Duy Hùng bị thương tích nặng dẫn đến tử vong; anh Trần Quốc Toản bị thương tích tổn hại 12% sức khỏe.

Xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Quốc Bảo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất hung hãn, côn đồ, tuy không phải là người trực tiếp gây nên cái chết cho nạn nhân nhưng Phạm Quốc Bảo với vai trò khởi xướng, chủ mưu, cầm đầu, kích động.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Quốc Bảo 14 năm tù về tội 'Giết người' theo Điều 123 - BLHS (Đối với các bị cáo khác đã được xét xử theo bản án khác).

P.V