leftcenterrightdel
Hình ảnh tại phiên tòa sơ thẩm. 

Theo cáo trạng, tối ngày 20/8/2023, Sang cùng vợ và N.T.Q (SN 1995, trú thôn Phú Thọ, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam) đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Đến khoảng 23h cùng ngày, do vợ bị say nên Sang nhờ người bạn tên Q. điều khiển xe ôtô chở về giùm nhưng Q. không đồng ý, từ đó cả hai to tiếng với nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Chưa dừng lại, Sang và Q. còn điện thoại thách đố, hẹn đánh nhau tại Nhà máy xay lúa gần Trạm thu phí Sông Phan thuộc xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam.

Khoảng 0h45’ sáng 21/8/2023, Nguyễn Đức Sang mang theo 1 con dao bằng kim loại dài 30cm, điều khiển xe môtô đến điểm hẹn để đánh nhau. Lúc này N.T.Q. cũng điều khiển xe ôtô đến nơi.

Khi Q. vừa mở cửa xe, Sang xông tới dùng dao đâm Q. 2 nhát vào cẳng chân trái, làm đứt cơ chày trước trái, mẻ 1/3 giữa xương chày trái, đứt động mạch chày trái, đứt động mạch mác trái gây mất máu cấp dẫn đến tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công quyết liệt người khác của Nguyễn Đức Sang thể hiện tính hung hãn, côn đồ, coi thường pháp luật, đã trực tiếp tước đoạt trái phép tính mạng của N.T.Q. Hành vi của bị cáo Sang gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo răn đe và giáo dục phòng ngừa chung.

Tuy nhiên trong vụ việc này Sang thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên được Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định, và tuyên phạt Nguyễn Đức Sang mức án 18 năm tù về tội “Giết người”.

Việt An