Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Tú là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vì ham chơi đua đòi, Tú nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Tháng 12/2020, Tú về nhà ở thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa điều khiển xe mô tô 78F6-4238 tìm nhà nào sơ hở để trộm tài sản.

leftcenterrightdel
Nguyễn Ngọc Tú tại phiên tòa. 

Tú thấy nhà anh Lê Đức Sử ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa khóa cửa, không có người trông coi, Tú leo tường rào từ phía sau vào nhà lấy trộm số tiền 2 triệu đồng. Cũng trong khoảng thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2021, Tú đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản khác, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của các bị hại gồm Phan Thị Phúc, Trương Lê Hoàng Kỳ, Nguyễn Hưng, Nguyễn Thị Kim Luyến, Nguyễn Thị Khoăn, Võ Văn Viễn và Huỳnh Thị Mỹ Yên . 

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt Tú 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 BLHS 2015.

Phong Lê