Theo Cáo trạng: Ngày 2/11/2019, Bùi Đình Khánh thỏa thuận mua xe ô tô biển kiểm soát 14C- 248.77 của anh Nguyễn Thế Anh (SN 1983), ở số 2, ngõ 91B, tổ 9, khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (xe ô tô đang được thế chấp tại ngân hàng TPBank Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), do anh Thế Anh vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi nên ngân hàng TPBank đã ra Quyết định thu hồi xe ô tô biển kiểm soát 14C- 248.77 và ủy quyền cho Công ty TNHH xử lý nợ Thủ Đô thu hồi chiếc xe ô tô trên.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh.

Ngày 5/10/2020, sau khi bàn giao xe ô tô trên cho anh Nguyễn Văn Phóng (SN 1997, trú tại: khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) và một số người khác là nhân viên Công ty TNHH xử lý nợ Thủ Đô, Khánh nảy sinh ý định lấy lại xe ô tô đó nên Khánh đã dò định vị để đi theo.

Khoảng 20h cùng ngày, Khánh phát hiện nhóm anh Phóng đỗ xe ô tô ở Trạm dừng nghỉ V52 Hải Dương (đường Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) thuộc địa phận xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương để ăn cơm. Dựa thời cơ sơ hở, Khánh đã lén lút, dùng chìa khoá dự phòng mang theo mở khoá xe rồi lên xe, nổ máy và điều khiển xe ô tô đi về TP Hải Phòng, sau đó, gửi tại nhà anh Lưu Văn Chinh (SN 1982, trú tại thôn Kinh Xuyên, xã Tân Dân, huyện An Lão, TP Hải Phòng), chiếc xe trị giá hơn 500 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Luật sư và bị cáo đều cho rằng, hành vi của bị cáo Bùi Đình Khánh bị oan, không phạm tội vì chiếc ô tô đó là tài sản của bị cáo. Kiểm sát viên đã tranh luận làm rõ, chiếc xe ô tô trên là tài sản thế chấp của anh Nguyễn Thế Anh tại Ngân hàng TPBank Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Khánh biết rõ nội dung này).

Do vậy, việc Khánh mua chiếc xe trên của Thế Anh là không hợp pháp. Sau khi Khánh tự nguyện bàn giao xe trên cho Công ty TNHH xử lý nợ Thủ Đô, thì chiếc xe trên không còn thuộc quyền quản lý của Khánh nữa.

Việc Bùi Đình Khánh đã lén lút dùng chìa khóa phụ để chiếm đoạt chiếc xe trên khi nhóm nhân viên của Công ty TNHH xử lý nợ Thủ Đô dừng xe vào quán ăn cơm, hành vi của đối tượng đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, bị VKSND tỉnh Hải Dương truy tố Khánh theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS là có căn cứ và đúng pháp luật.  

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, nguyên nhân, điều kiện phạm tội cũng như tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo và đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Đình Khánh 12 năm tù.

 

Nguyễn Thanh Minh – Đào Thị Huế