Nghe mọi người kể lại chuyện anh Tâm có lời lẽ xúc phạm cha vợ của mình, Quí đã rủ bạn đi tìm anh Tâm nói chuyện và gây thương tích cho nạn nhân.

 


Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 01/01/2016, sau khi nhậu xong, Quí nhớ lại chuyện nghe người khác nói anh Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm (SN 1987, ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long) đang là nhân viên một cây xăng ở ấp An Phú A (xã Long An, huyện Long Hồ) có lời lẽ xúc phạm cha vợ mình nên rủ Huỳnh Hoàng Long (SN 1987, ngụ khóm 6, thị trấn Long Hồ) đi đến cây xăng tìm anh Tâm “nói chuyện”.

Lúc này, Hòa nghe được sự việc nên cùng đi theo. Đến nơi, anh Tâm mời Quí và Long vào bàn ngồi nói chuyện. Trong lúc lời qua tiếng lại, Long dùng tay đánh anh Tâm một cái, làm anh Tâm bỏ chạy.

Thấy vậy, Hòa lấy một mã tấu tự chế dài khoảng 60 cm rượt theo chém anh Tâm 2 nhát trúng vào vùng tay và lưng, rồi làm rơi mã tấu. Anh Tâm nhặt được định rượt chém lại nhưng bị Long dùng ghế gỗ cản lại, Quí cũng lấy một ghế gỗ ném trúng tay anh Tâm.

Trong quá trình điều tra Quí và Hòa đã thỏa thuận bồi thường cho anh Tâm 18 triệu đồng. Riêng về phần Long chỉ có hành vi đánh anh Tâm nhưng không gây thương tích nên chỉ bị xử lý hành chính.

Được biết, năm 2013, Hòa đã bị TAND huyện Long Hồ xử phạt 6 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản.

Tại phiên tòa, Hòa và Quí đã thành khẩn, ăn năn hối cải và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Nhựt Hòa 6 tháng tù giam và Ngũ Hoàng Quí 6 tháng tù treo cùng về tội Cố ý gây thương tích.
 

Theo Hồng Nam/Công lý

.