Ngày 24/3/2022, TAND huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ án ''Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" do Cầm Bá Huế, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân chỉ đạo.

leftcenterrightdel
Các bị cáo phá rừng lĩnh án tù. (Ảnh: CACC). 

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Cầm Bá Huế (SN 1966), lúc đó đang giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vạn Xuân đã mua lại của người dân mảnh đất rừng có diện tích 99.680 m2 tại khoảnh 4, tiểu khu 555 (thuộc địa phận thôn Tú Ạc, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân).

Sau khi phát hiện khu vực này có trữ lượng lớn đất hiếm có thể bán với giá trị cao, thay vì chăm sóc bảo vệ, Huế đã thuê người lên chặt cây gỗ trên diện tích rừng mình mua nhằm làm cạn kiệt tài nguyên rừng để thực hiện ý đồ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

leftcenterrightdel
Khối lượng gỗ mà các đối tượng đã chặt phá. (Ảnh: CACC). 

Từ giữa tháng 12/2020, Huế thuê Cầm Bá Hoán (SN 1971), Cầm Bá Thủ (SN 1970), cùng trú tại xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân; Vi Văn Tuấn (SN 1978), Vi Văn Chinh (SN 1983) cùng trú tại xã Thanh Quân, huyện Như Xuân vào cắt cây rừng với giá 15 triệu đồng.

Mặc dù biết khu vực trên là rừng cấm khai thác, nhưng các đối tượng trên vẫn thực hiện hành vi của mình. Ngày 27/12/2020, các đối tượng này đã dùng cưa xăng cắt hạ 152 cây gỗ rừng có đường kính từ 15 đến 30cm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Xuân đã bắt giữ các đối tượng trên, đồng thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thường Xuân và chính quyền xã Xuân Chinh thu giữ 3 cưa xăng, gần 26 m3 gỗ tròn mà các đối tượng cưa xong để tại hiện trường và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, căn cứ vào những chứng cứ tài liệu cùng với những diễn biến tranh tụng tại tòa, HĐXX TAND huyện Thường Xuân tuyên phạt: Cầm Bá Huế 39 tháng tù giam; Cầm Bá Hoán và Cầm Bá Thủ 33 tháng tù giam; Vi Văn Tuấn và Vi Văn Chinh 6 tháng tù giam cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo Điều 232 BLHS năm 2015.

 

Phan Hải