Sáng 16/3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của CQĐT cùng cấp đối với 16 đối tượng liên quan đến các vụ án phá rừng, hủy hoại rừng xảy ra trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vào cuối năm 2021.

Theo đó, tại vụ hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 170, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, VKS phê chuẩn khởi tố 13 bị can, trong đó Nguyễn Văn Nhân, Đinh Quốc Việt, Sô Minh Hữu, Lê Thanh Dũng (cùng trú tại huyện Sơn Hòa); Lê Trúc Bình, Lê Văn Ly, Thái Xuân Hùng, Thái Xuân Cần, Thái Ngọc Tân, Phạm Văn Lâm, Lê Văn Liên (cùng trú tại huyện Tuy An) bị khởi tố về tội hủy hoại rừng, quy định tại Điều 243, Bộ luật Hình sự.

Hai bị can Đặng Dương, kiểm lâm địa bàn và Nguyễn Văn Hoài, cán bộ lâm nghiệp xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự. 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các Sở, ngành liên quan của tỉnh Phú Yên kiểm tra thực địa tình hình phá rừng tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa. Ảnh: phuyen.gov.vn.  

Đối với vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can, gồm Lê Ngọc Hòa, Nguyễn Ngọc Dung và Ngô Hoàng Hải, cùng trú tại xã Sơn Hội, Sơn Hòa, cùng về tội hủy hoại rừng. 

Thông tin ban đầu, gần 12ha rừng tại hai tiểu khu trên đã bị chặt phá với mục đích lấy đất làm rẫy. Các hình ảnh ghi nhận hiện trường cho thấy, nhiều khoảnh rừng có độ dốc thấp đã bị phá trắng trơ trụi, cây mới trồng đã bắt đầu lên xanh; trong khi nhiều vạt rừng khác, cây rừng bị đốn hạ ngồn ngang...

Sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiểm tra thực địa và có ý kiến chỉ đạo, cuối năm 2021, các cơ quan chức năng địa phương đã khởi tố các vụ án phá rừng, hủy hoại rừng tại huyện Sơn Hòa.

PV