Theo cáo trạng, sau khi ra tù, Trần Xuân Trung vào Đà Nẵng tìm đến nhà dân và các shophouse xây dựng liền kề để đột nhập vào trong trộm cắp tài sản.

Cụ thể, rạng sáng 9/7/2023, Trung đột nhập vào cửa sau tầng 1 của ngôi nhà đang xây dựng sau khu nhà shophouse đường Mê Linh, thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Tại gần khu vực bếp tầng 1 của ngôi nhà này, Trung trộm cắp 1 điện thoại di động anh Đinh Xuân Hải (SN 1984, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

leftcenterrightdel
 VKSND quận Liên Chiểu phối hợp xét xử vụ án trộm cắp tài sản.

Sau khi trộm cắp, Trung tự cài đặt chạy lại chương trình để xóa mật khẩu màn hình điện thoại rồi mang điện thoại trộm cắp đến bán tại cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động với số tiền 8,5 triệu đồng.

Với phương thức tương tự, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 9/2023, Trần Xuân Trung đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn quận Liên Chiểu và quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Tài sản Trung trộm cắp được là tiền, điện thoại di động và máy tính xách tay, tổng giá trị tài sản bị can Trung chiếm đoạt là 174.751.667 đồng.

Trần Xuân Trung từng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong vụ án này Trung phạm tội thuộc trường hợp có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm.

HĐXX TAND quận Liên Chiểu đã tuyên phạt Trần Xuân Trung mức án 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.     

                  

 

PV